Mỹ trở thành cường quốc xuất khẩu năng lượng giữa áp lực giá nhiên liệu trong nước tăng cao

Mỹ đang ghi nhận lượng xuất khẩu năng lượng kỷ lục ra thế giới, dẫn đến tình trạng kho dự trữ nội địa sụt giảm nhanh chóng và gây áp lực tăng giá nhiên liệu đối với người tiêu dùng trong nước.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện nay, Mỹ là quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất trong lịch sử với 14,2 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế mỗi ngày vào cuối tháng 4/2026. Theo dữ liệu từ Kpler, các cảng tại New York, Philadelphia và Albany đã xuất khẩu 174.000 thùng xăng và dầu diesel mỗi ngày trong tháng trước, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến giữa tháng 5, tốc độ xuất khẩu tại khu vực này đã vượt mức 200.000 thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ năm 2017. Giám đốc nghiên cứu hàng hóa Matt Smith thuộc công ty dữ liệu Kpler cho biết các lô hàng này chủ yếu được vận chuyển đến châu Âu, bao gồm Pháp, Bỉ, Hà Lan và Anh.

Sự bùng nổ xuất khẩu đang đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ lên cao, với giá xăng trung bình toàn quốc đạt 4,51 USD/gallon vào ngày 17/5.

Tại California, giá dầu diesel đã chạm mức trung bình 7,42 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) vào ngày 17/5, tăng mạnh so với mức 5,10 USD/gallon trước khi chiến sự nổ ra. Giá dầu thô tại Mỹ chốt phiên giao dịch 15/5 ở mức 105,42 USD/thùng.

Nhằm xoa dịu tình hình, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã thực hiện các biện pháp như dỡ bỏ hạn chế thương mại giữa các cảng nội địa và giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thuộc chính quyền Mỹ khẳng định việc bán năng lượng ra nước ngoài là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự vì tương lai kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về rủi ro khi kho dự trữ dầu thương mại đã giảm 4,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 8/5.

Giám đốc nhiên liệu và lọc dầu khu vực Mỹ Brian Stetter thuộc S&P Global nhận định các nhà máy lọc dầu tại Vùng Vịnh đang hoạt động hết công suất và phải chuyển hàng qua đường ống Colonial Pipeline do quá tải tại các bến cảng.

Giám đốc thương mại Rick Hessling thuộc Marathon Petroleum cho biết công ty đã lần đầu tiên gửi dầu diesel từ nhà máy lọc dầu ở Los Angeles sang Australia để đáp ứng nhu cầu thay thế nguồn cung từ Trung Đông.

Theo Chủ tịch Andy Lipow thuộc Lipow Oil Associates, tình trạng hiện tại là sự thanh lý hàng tồn kho quy mô lớn trên toàn cầu đã diễn ra trong hai tháng qua. Nếu lượng dự trữ tiếp tục cạn kiệt, giá dầu tại Mỹ có thể sẽ phải tăng cao hơn giá thế giới để hạn chế xuất khẩu và đảm bảo nhu cầu nội địa.

Nguyễn Giang - PV TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.