Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-35 đến Ba Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 25/4, trang mạng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu-châu Phi cho biết Mỹ đang triển khai các máy bay chiến đấu F-35 từ căn cứ không quân Lakenheath của Anh tới căn cứ không quân Lask của Ba Lan nhằm tăng cường khả năng viễn chinh, tương tác và phối hợp với không quân Ba Lan.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-35 của Không lực Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Không quân Mỹ tại châu Âu-châu Phi nhấn mạnh việc triển khai F-35 của Mỹ ở Ba Lan là bằng chứng cho cam kết lâu dài của Mỹ với các đồng minh NATO và với toàn bộ Liên minh châu Âu... Quan chức này nói thêm: "Chúng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt để phối hợp với các quốc gia sở tại, các đồng minh và đối tác nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và bảo vệ Liên minh”. Theo người phát ngôn này, việc hợp tác với các đồng minh trong NATO, trong đó có Ba Lan, giúp tăng cường khả năng phòng thủ tập thể khắp Liên minh châu Âu. 

Dựa trên thỏa thuận song phương giữa Ba Lan và Mỹ nhằm bảo vệ sườn phía Đông của NATO, các máy bay F-35 thay thế những chiếc F-16 trước đó được Mỹ triển khai từ Đức. Những chiếc F-35 này giúp không quân Mỹ ở châu Âu có thể nhanh chóng triển khai một lực lượng đáng tin cậy và sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động của F-35 của Mỹ ở Ba Lan tương tự sứ mệnh “Lá chắn trên không” của NATO nhằm đảm bảo ổn định và an ninh cho không phận NATO.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.