F-35 Mỹ được 'bật đèn xanh' mang bom hạt nhân

Chiến đấu cơ tàng hình F-35A Lightning II của Không quân Mỹ đã được cấp phép để mang bom trọng lực hạt nhân B61-12.
Chú thích ảnh
Máy bay F-35 Lightning của Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Petrovec, gần Skopje, Macedonia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tạp chí Breaking Defense dẫn lời người phát ngôn của Văn phòng Chương trình hỗn hợp F-35 (JPO) Russ Goemaere xác nhận thông tin này hôm 8/3.

Ông Russ Goemaere tiết lộ chứng nhận này thực tế đã được trao sớm hơn nhiều tháng và sớm hơn thời hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc tiêm kích thế hệ thứ năm của Mỹ F-35A giờ đây được coi là nền tảng song nhiệm, có thể sử dụng được trong cả chiến tranh thông thường và chiến tranh hạt nhân.

Theo ông Goemaere, việc chứng nhận cũng cho thấy quá trình phát triển và thử nghiệm khả năng của B61-12 cuối cùng đã hoàn tất và được coi là đạt yêu cầu sau hơn 10 năm nỗ lực.

Ông Goemaere nêu rõ: “F-35A là phi cơ có năng lực hạt nhân thế hệ thứ 5 đầu tiên từ trước đến nay và là chiến đấu cơ hoặc máy bay ném bom mới đầu tiên kể từ đầu những năm 1990 đạt được trạng thái này”. Cũng theo ông, tiến triển này mang lại cho toàn bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khả năng quan trọng đồng thời củng cố các cam kết răn đe mở rộng của Mỹ.

Dưới đây là video tiêm kích F-35A thử nghiệm với bom B61-12 (nguồn: Popular Mechanics):

Chứng nhận chỉ áp dụng cho F-35A và không bao gồm các biến thể khác của chiến đấu cơ tàng hình này như F-35B cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng hoặc F35C trên tàu sân bay. Nó cũng chỉ áp dụng với B61-12, biến thể mới hơn của bom hạt nhân B61, được giới thiệu lần đầu vào năm 1960.

Chương trình với B61-12 được hình thành dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, với đợt sản xuất đầu tiên triển khai vào cuối năm 2021 và dự kiến kéo dài đến cuối năm 2025. Năm 2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố chương trình B61-13 để mang đến cho B61 thay đổi lớn hơn. Mỹ đã chia sẻ khoảng 100 quả bom B61 với các đồng minh NATO là Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Không quân Mỹ đã vận hành máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 sử dụng B61-12 từ tháng 12/2023. Lực lượng này cũng đang chủ chương sản xuất loại máy bay ném bom kế nhiệm B-2 là B-21 Raider vốn đã cất cánh lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT, Popular Mechanics)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.