Mỹ triển khai đặc vụ FBI tham gia trấn áp tội phạm tại Washington D.C 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thực hiện bước đi bất thường khi điều động tới 120 đặc vụ đến hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương ngăn chặn các vụ cướp xe và tội phạm bạo lực ở Washington D.C.
Chú thích ảnh
Một góc phố tại trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Tổng thống Trump - dự kiến tổ chức họp báo tại Nhà Trắng trong ngày 11/8 về chủ đề nêu trên - đã so sánh hành động chống tội phạm sắp tới ở Washington D.C. với cuộc trấn áp mạnh tay của chính quyền ông đối với nạn nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam. Ngày 10/8, ông chủ Nhà Trắng đã úp mở kế hoạch “ngay lập tức xóa sổ tình trạng vô gia cư trong thành phố và hành động nhanh chóng chống lại tội phạm”.

Trong số các đặc vụ được huy động có nhiều người được đào tạo rất ít về các điểm dừng giao thông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump công khai mô tả Washington D.C là nơi tràn lan tội phạm bạo lực - ngay cả khi Thị trưởng Muriel Bowser bác bỏ nhận định đó, trích dẫn dữ liệu của cảnh sát cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm.

Tuần trước, ông Trump đã ra lệnh triển khai các nhân viên thực thi pháp luật liên bang của một số cơ quan trên các đường phố ở thủ đô Washington D.C và kêu gọi truy tố nhiều trẻ vị thành niên hơn trong hệ thống tư pháp dành cho người trưởng thành.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.