FBI điều tra 'tấn công khủng bố' ở trung tâm thương mại Colorado

Cảnh sát cho biết một đối tượng đã bị bắt giữ vào ngày 1/6 sau một vụ tấn công khiến nhiều người bị thương ở thành phố Boulder, bang Colorado, trong vụ việc mà Giám đốc FBI mô tả là một hành động "khủng bố có chủ đích".
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Boulder, Colorado, Mỹ, ngày 1/6/2025. Ảnh: CBS News/TTXVN

Cảnh sát trưởng Boulder Stephen Redfearn nhấn mạnh rằng thông tin còn “rất sơ bộ”, đồng thời cho biết người đàn ông này bị bắt giữ sau khi cảnh sát nhận được tin báo về một đối tượng mang theo vũ khí và đang “phóng hỏa đốt người”. Vụ việc xảy ra tại trung tâm thương mại Pearl Street.

Ông Redfearn cho biết ông chưa thể xác định danh tính nghi phạm vì người này đã được đưa đến bệnh viện. Ông cho biết có nhiều người bị thương, với các mức độ “từ rất nghiêm trọng đến nhẹ hơn".

Trong một tuyên bố, Giám đốc FBI Kash Patel mô tả vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố có chủ đích và cho biết các đặc vụ đang có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Redfearn cho rằng còn quá sớm để suy đoán về động cơ.

Ông nói: “Hiện tại chúng tôi chưa gọi đây là một vụ tấn công khủng bố”. Ông phát biểu: “Đây là một buổi chiều Chủ nhật đẹp trời ở trung tâm thành phố Boulder trên Phố Pearl và hành động này là không thể chấp nhận được... Tôi đề nghị các bạn cùng tôi hướng về các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những người liên quan đến thảm kịch này”.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.