Mỹ treo thưởng lớn để tìm kiếm thông tin về 5 chỉ huy IRGC của Iran

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD và hỗ trợ tái định cư để đổi lấy thông tin về 5 chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Chú thích ảnh
Ngày 25/8/2026, Chương trình Phần thưởng vì Công lý (Rewards for Justice) đã đăng thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, tìm kiếm thông tin liên quan đến 5 quan chức chủ chốt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh chụp màn hình

Truyền thông Qatar cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ đã một lần nữa kêu gọi cung cấp thông tin về 5 nhân vật chủ chốt thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với mức tiền thưởng lên tới 10 triệu USD.

Ngày 25/8, Chương trình Phần thưởng vì Công lý (Rewards for Justice) đã đăng thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, tìm kiếm thông tin liên quan đến 5 quan chức sau:

Thứ nhất là Ahmed Vahidi, Tư lệnh IRGC.

Thứ hai là Ali Abdollahi, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatemolanbia.

Thứ ba là ông Sa’id Aghajani, Tư lệnh Lực lượng thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC.

Thứ tư là ông Hamidreza Lashgarian, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến điện tử và không gian mạng IRGC.

Thứ năm là ông Majid Khademi, Chỉ huy Cơ quan Tình báo IRGC.

Trong thông báo đưa ra, Chương trình Phần thưởng vì Công lý nhấn mạnh: “Những cá nhân này lãnh đạo các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), những đơn vị đã tiến hành các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào nhân viên Mỹ và thực hiện các hoạt động tấn công mạng độc hại nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ".

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những cá nhân cung cấp thông tin có giá trị và có thể sử dụng để triển khai hành động cụ thể có thể “đủ điều kiện được hỗ trợ tái định cư và nhận tiền thưởng”.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN

Trước đó vào hôm 24/8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng tiếp tục sử dụng vũ lực quân sự chống Iran, ngay cả khi Washington vừa phát động chiến dịch được gọi là “Ngày D kinh tế” (Economic D-Day) nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran.

Trong một phát biểu với phóng viên hôm 24/8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói: “Chúng tôi hoàn toàn không loại trừ khả năng tiến hành các đòn tấn công quân sự tại bất kỳ khu vực nào ở eo biển Hormuz hoặc xung quanh Iran”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đồng thời cho rằng Iran không thể chịu đựng được sức ép kinh tế mà Mỹ đang áp đặt lên nước này.

Tuyên bố của ông Hegseth được đưa ra cùng thời điểm Washington tăng mạnh sức ép kinh tế đối với Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố chiến dịch trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực quan trọng của Iran, bao gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển, đồng thời đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những bên tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với Iran.

Bộ trưởng Bessent cho rằng việc hoạt động trong “những vùng xám” của cuộc xung đột “không còn có thể được chấp nhận” và lần này Washington sẽ áp dụng cách tiếp cận ‘không để lọt’ (zero leakage) trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Iran”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Không được phép có bất kỳ sự mơ hồ nào về lập trường của Mỹ” và “bất kỳ hình thức giao dịch hay hợp tác kinh tế nào” với Iran “đều sẽ khiến những bên có trách nhiệm phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh mà Mỹ có thể sử dụng”.

Theo ông Bessent, những ai đứng về phía Mỹ sẽ được hưởng những lợi ích từ quan hệ đối tác với Mỹ còn những ai tự ràng buộc mình với Tehran nên chuẩn bị tinh thần cùng chịu sự cô lập với Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết các quốc gia sẽ chỉ có một “thời hạn nhất định” để chấm dứt những hoạt động mà giới chức Mỹ đã xác định, trong đó bao gồm việc “đóng cửa các chi nhánh ngân hàng của Iran ở nước ngoài”.

Khi được hỏi liệu các ngân hàng Trung Quốc có giao dịch với Iran có thể trở thành mục tiêu trừng phạt hay không, ông Bessent khẳng định: “Không ai nằm ngoài phạm vi tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ”.

Ông Bessent cũng cho biết: “Các thực thể tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền của Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống thanh toán bằng đồng USD của Mỹ” và vào cuối tuần này, “một tổ chức tài chính lớn sẽ bị áp đặt lệnh trừng phạt vì có liên quan đến Iran”.

Thành Nam

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).