Mỹ trao trả Iran hơn 1.000 phiến đất sét cổ 

Mỹ vừa trao trả Iran hơn 1.000 phiến đất sét có niên đại từ thời kỳ Achaemenid - đế chế lớn nhất thời cổ đại được biết đến với tên gọi Ba Tư thứ nhất. Đây là lần thứ 6 Mỹ hồi hương các cổ vật của Iran.
Chú thích ảnh
Phiến đất sét có niên đại từ thời kỳ Achaemenid do Mỹ trao trả Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA tối 26/9 cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian - người vừa tham dự Khóa họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) - đã mang 1.100 phiến đất sét cổ trở về nước.

Những phiến đất sét này được phát hiện tại tàn tích Persepolis - thủ đô của Vương quốc Achaemenid - đế chế cai trị từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 4 trước Công nguyên ở miền Nam Iran. Những hiện vật này được xem là sẽ phản ánh cách thức tổ chức xã hội, cũng như quản lý kinh tế ở thời kỳ này.

Ông Ali Darabi - Thứ trưởng Bộ Di sản Văn hóa Iran - nhấn mạnh "những phiến đất sét này là tài liệu ghi chép về nghi lễ và lối sống của tổ tiên" người Iran.

Viện Nghiên cứu văn hóa cổ đại Tây Á và Bắc Phi của trường Đại học Chicago, trước đây được biết đến với tên gọi Viện Phương Đông (Mỹ), đã trao trả những phiến đất sét này cho Iran. Hơn 3.500 phiến đất sét đã được hồi hương vào tháng 9/2023.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.