Mỹ trao trả cho Tập đoàn Sony hơn 154 triệu USD bị đánh cắp

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 20/12, chính quyền Mỹ đã trình đơn khiếu nại lên Tòa án sơ thẩm Liên bang ở Nam California về việc trao trả lại Tập đoàn Sony hơn 154 triệu USD bị một nhân viên của công ty con có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) đánh cắp trước đó.  
Chú thích ảnh
Trụ sở tập đoàn Sony tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 1/2/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khoản tiền trên đã được cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thu giữ trong một cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). 

Theo thông báo của bộ trên, Rei Ishii, một nhân viên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Sony có trụ sở ở Tokyo, bị cáo buộc biển thủ tài sản của công ty vào tháng 5 năm nay và chuyển đổi thành hơn 3.879 đồng Bitcoin với giá trị hiện tại là hơn 180 triệu USD. Dựa trên cuộc điều tra của FBI, khoản tiền trên đã được cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thu giữ vào ngày 1/12 vừa qua. 

Theo đơn khiếu nại gửi lên Tòa án sơ thẩm Liên bang ở Nam California, Ishii bị cáo buộc đã làm sai lệch hướng dẫn giao dịch, khiến tiền được chuyển vào tài khoản mà anh ta kiểm soát tại một ngân hàng ở La Jolla, California và chuyển đổi chúng thành đồng Bitcoin.  Hiện nghi phạm Ishii đã bị truy tố theo luật hình sự tại Nhật Bản.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.