Mỹ: Tổng thống Biden cân nhắc đề cử lãnh đạo FDA

Truyền thông Mỹ ngày 14/10 đưa tin Tổng thống Joe Biden dự kiến đề cử ông Robert Califf đảm nhận cương vị lãnh đạo Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) nước này. Ông Califf từng giữ cương vị lãnh đạo FDA trong gần một năm dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
Chú thích ảnh
Ông Robert Califf từng giữ cương vị lãnh đạo FDA dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, FDA chưa có lãnh đạo chính thức kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Các chuyên gia y tế cho rằng tình trạng này khiến FDA không có một đường lối rõ ràng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến căng thẳng. Hiện bà Janet Woodcock đang đảm nhận cương vị quyền lãnh đạo FDA. Luật liên bang Mỹ quy định ngày 15/11 tới là thời hạn chót để Tổng thống Biden lựa chọn người đứng đầu FDA, hoặc đề cử bà Janet Woodcock.

Nhà Trắng nhấn mạnh mong muốn vị trí quan trọng trên là một người có thể được Thượng viện phê chuẩn.

Trước đó, ông Califf từng đảm nhận cương vị lãnh đạo FDA từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2017, vào cuối nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Obama. Hiện ông Califf là Giáo sư tim mạch tại trường Đại học Y Duke.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.