Mỹ tố tin tặc Nga can thiệp bầu cử tại 21 bang

Ngày 21/6, một quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết tin tặc Nga đã tấn công vào các hệ thống bầu cử ở 21 bang của nước Mỹ trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.
Mỹ tố tin tặc Nga can thiệp bầu cử tại 21 bang ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp ở Washington ngày 6/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại Quốc hội, quyền Phó Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ, Jeanette Manfra cho biết thông tin trên dựa trên các tài liệu tuyệt mật, nhưng bà không nói rõ là những bang nào của Mỹ bị tin tặc Nga "hỏi thăm". Tuy nhiên, quan chức an ninh Mỹ cũng một lần nữa thừa nhận rằng không có bằng chứng về hành vi gian lận tại các hòm phiếu.

Trước đó, các quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết khoảng 20 bang của Mỹ đã bị tin tặc có yếu tố Nga "hỏi thăm". Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông sở tại cho rằng con số này có thể còn cao hơn nhiều.

Nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh, cáo buộc Nga tấn công mạng để gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử tại các nước này. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc mà Moskva cho là "vô căn cứ".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.