Mỹ tin tưởng vào khả năng chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah

Ngày 19/11, Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cho biết đã có “cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng” với Chủ tịch Quốc hội Liban tại Beirut, đồng thời bày tỏ tin tưởng về khả năng có cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Chú thích ảnh
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 17/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, ông Hochstein bày tỏ: “Đây là thời điểm của những quyết định. Tôi có mặt tại Beirut để tạo điều kiện cho quyết định đó, nhưng cuối cùng, các bên phải tự đưa ra quyết định để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Cơ hội này giờ đã ở trong tầm tay chúng ta”.

Trước đó, Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Ali Hassan Khalil cho biết Liban và phong trào Hezbollah nhất trí với đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Theo quan chức này, đây là nỗ lực nghiêm túc nhất nhằm chấm dứt tình trạng thù địch hiện nay. Ông nhấn mạnh Liban đang nỗ lực đàm phán “trong tình trạng bị tấn công” và sự thành công của sáng kiến này hiện phụ thuộc vào Israel.

Dự kiến, thủ lĩnh Naim Qassem của phong trào Hezbollah sẽ có bài phát biểu trong ngày 19/11.

Liên quan đến xung đột giữa Israel và Hezbollah, Liên hợp quốc cùng ngày thông báo trên 200 trẻ em đã thiệt mạng tại Liban trong chưa đến 2 tháng kể từ khi các cuộc tấn công leo thang.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) James Elder cho biết trong 2 tháng qua tại Liban, trung bình mỗi ngày có 3 trẻ em thiệt mạng và trên 1.100 trẻ em bị thương hoặc sang chấn tâm lý. Kể từ khi xung đột nổ ra tại Gaza ngày 7/10/2023, ít nhất 231 trẻ em đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn trẻ em trở thành vô gia cư tại Liban. Ông dẫn nguồn nhà chức trách Liban cho biết tính đến ngày 15/11 vừa qua, trên 200 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 300 người bị thương.

Theo số liệu của giới chức Liban, kể từ khi xung đột giữa Hezbollah và Israel xảy ra từ tháng 10 năm ngoái, trên 3.510 người tại Liban đã thiệt mạng, với đa số người thiệt mạng được báo cáo kể từ cuối tháng 9/2024.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.