Israel tiếp tục không kích trung tâm thủ đô Beirut

Cơ quan thông tấn quốc gia chính thức của Liban đưa tin Israel đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào một khu phố ở trung tâm thủ đô Beirut của Liban vào tối muộn ngày 18/11 theo giờ địa phương.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban ngày 17/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Khu vực bị tấn công gần tòa nhà Quốc hội, một số đại sứ quán và trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại Liban. Theo Bộ Y tế nước này, cuộc tấn công đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 31 người bị thương.

Cùng ngày, lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết đã phóng thiết bị bay không người lái chứa thuốc nổ vào các mục tiêu quân sự ở Tel Aviv của Israel, trong khi lực lượng cứu hộ Israel cho biết 5 người đã bị thương do hỏa tiễn bắn vào vùng ngoại ô thành phố. 

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao và Di cư Liban đã chỉ thị cho Phái đoàn thường trực của nước này tại LHQ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) để phản đối việc quân đội nước này liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Israel. Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Liban cho biết, trong đơn khiếu nại, nước này kêu gọi các quốc gia thành viên HĐBA “lên án các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào quân đội và coi đó là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các nghị quyết quốc tế”. Liban cho rằng việc Israel "nhắm mục tiêu vào quân đội đã làm suy yếu các nỗ lực quốc tế trong việc thực hiện nghị quyết 1701” và “việc đảm bảo an ninh cho quân đội cũng như hỗ trợ quân đội thực hiện mọi nhiệm vụ của mình là nhu cầu cấp thiết để tăng cường an ninh biên giới của Liban”.

Liban đệ đơn khiếu nại trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ tháng 10 năm ngoái đã khiến 36 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trong ngày 17/11, Israel cũng vừa pháo kích một đồn quân sự ở thị trấn al-Mari, thuộc quận Hasbaya ở miền Nam Liban, làm ít nhất 2 binh sĩ Liban thiệt mạng và 3 binh sĩ bị thương. 

Liên quan đến quyết định của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) về việc tăng cường bảo vệ 34 di sản văn hóa của Liban trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này và cho rằng đây cũng sẽ là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Israel.

Cũng trong ngày 18/11, Ai Cập đã lên án việc Israel tấn công các mục tiêu ở Liban và các trường học chuyển thành nơi trú ẩn ở Dải Gaza có liên quan đến Cơ quan của LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm 16/11. Ai Cập cho rằng các cuộc tấn công này vi phạm luật quốc tế, vi phạm chủ quyền của Liban và làm phức tạp thêm tình hình vốn đã bất ổn trong khu vực.

Nguyễn Tùng - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.