Mỹ tìm kiếm thêm đối tác thực hiện tự do hàng hải ở Biển Đông

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson ngày 27/4 nói rằng ông muốn thấy quốc tế tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông.

Phát biểu tại một sự kiện ngày 27/4, đề cập đến hoạt động tại Biển Đông, Đô đốc John Richardson nói: "Mỹ trông đợi quốc tế tham gia nhiều hơn (vào các hoạt động tự do hàng hải) ở đó như là một cách tiếp cận chiến lược đối với vấn đề này".

Mỹ tìm kiếm thêm đối tác thực hiện tự do hàng hải ở Biển Đông ảnh 1

Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh:AFP/TTXVN

Hôm 26/4, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris cũng nói rằng Washington có thể sẽ sớm tiến hành các hoạt động tự do hàng hải mới ở Biển Đông.
Chính quyền Mỹ từng nhiều lần tuyên bố các hoạt động của hải quân Mỹ trên Biển Đông là nhằm mục đích thể hiện quyền tự do đi lại ở vùng biển quốc tế được Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) cho phép và đây không phải là hành động khiêu khích Trung Quốc. Washington cũng cho rằng các tranh chấp tại Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua thương lượng chứ không phải cưỡng ép, sử dụng vũ lực hay hăm dọa.

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.