Mỹ tiếp tục làm trung gian: Gặp phái đoàn Nga sau đàm phán với Ukraine

Các nhà đàm phán của Mỹ dự kiến sẽ gặp các quan chức Nga tại bang Florida vào ngày 20/12 để tiến hành vòng đàm phán mới nhất nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, trò chuyện với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, trong một cuộc gặp tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Sputnik

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thuyết phục cả Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Cuộc gặp diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ với các quan chức Ukraine và châu Âu ngày 19/12, được xem là những cuộc thảo luận mới nhất liên quan đến một kế hoạch hòa bình, làm dấy lên hy vọng về giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đồng thời là nhà ngoại giao hàng đầu và cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, cho biết ông cũng có thể tham gia các cuộc đàm phán này.

Các cuộc gặp trước đó đã được tổ chức tại câu lạc bộ golf của ông Witkoff ở Hallandale Beach, gần Miami. Đầu tuần này, các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu cho biết đã đạt được một số tiến triển liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho Kiev như một phần của tiến trình đàm phán hòa bình, song vẫn chưa rõ liệu Moskva có chấp nhận các điều khoản này hay không.

Một nguồn tin Nga nói với hãng tin Reuters rằng hiện chưa có khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Dmitriev và các nhà đàm phán Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin không đưa ra bất kỳ dấu hiệu thỏa hiệp nào khi trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo thường niên ngày 19/12. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các điều kiện của Moskva để chấm dứt chiến tranh không thay đổi kể từ tháng 6/2024, bao gồm yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân hoàn toàn khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Về phần mình, Kiev tái khẳng định sẽ không nhượng lại các vùng lãnh thổ đã rơi vào sự kiểm soát của Nga. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết các nhóm đàm phán của Mỹ và châu Âu đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực chung.

“Chúng tôi đã nhất trí với các đối tác Mỹ về các bước tiếp theo và sẽ tiếp tục công việc chung trong thời gian tới”, ông Umerov viết trên Telegram, đồng thời cho biết đã báo cáo kết quả đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng đã có tiến triển trong các cuộc thảo luận, nhưng nhấn mạnh con đường phía trước vẫn còn dài. “Việc đạt được thỏa thuận cuối cùng phụ thuộc vào chính các bên liên quan. Chúng tôi không thể ép buộc Ukraine hay Nga chấp nhận một thỏa thuận. Điều cốt lõi là cả hai bên phải thực sự mong muốn điều đó”, ông Rubio nhấn mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.