Mỹ tiếp tế 'nhầm' cho lực lượng IS ở Syria

Ít nhất 1 thùng hàng trong lô vũ khí mà quân đội Mỹ thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay lực lượng IS ở gần Kobane.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 21/10 cho biết lô vũ khí mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay lực lượng thánh chiến ở gần thành phố Kobane của Syria.

Đêm 19/10, Không quân Mỹ đã thả nhiều thùng vũ khí, đạn dược và hàng viện trợ y tế để tiếp tế cho người Kurd bảo vệ Kobane trước các cuộc tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo SOHR, ít nhất một thùng hàng đã bị IS chiếm, trong khi có thông tin nói rằng thùng hàng thứ 2 đã được các máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ đứng đầu phá hủy khi phát hiện ra sai sót. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 20/10 nói rằng chỉ có 1 trong số 27 thùng hàng tiếp tế bị thả chệch hướng và máy bay Mỹ đã phá hủy nó để tránh rơi vào tay IS.

Mỹ tiếp tế 'nhầm' cho lực lượng IS ở Syria ảnh 1

Một vụ nổ do không kích ở Kobane nhìn từ làng Mursitpinar, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/10. Ảnh: AFP/TTXVN


CENTCOM cho biết thêm trong 2 ngày 20-21/10, quân đội Mỹ đã tiến hành 4 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria và phối hợp cùng các quốc gia trong liên minh chống IS tiến hành 3 cuộc tấn công nữa tại Iraq.

Cùng ngày, hãng thống tấn chính thức IRNA cho biết Tổng thống Iran Hassan Rouhani cam kết sẽ sát cánh cùng Iraq trong cuộc chiến chống lại những phần tử cực đoan dòng Sunni của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tại buổi tiếp Thủ tướng Iraq Heidar al-Abadi đang ở thăm Iran, ông Rouhani đã tuyên bố rằng Iran “sẽ duy trì đường lối (ủng hộ Iraq) cho đến cùng”. Theo ông, Tehran sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự hỗ trợ cho Baghdad.

Ngoài ra, ông Rouhani cũng chỉ trích Mỹ chưa hỗ trợ hiệu quả cho Iraq để đối phó với hoạt động nổi dậy ngày càng leo thang của các phần tử dòng Sunni.

Ấn Độ: IS và Al-Qaeda chưa là mối đe dọa lớn

Ngày 21/10, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ A.K Doval khẳng định rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và mạng lưới tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda vẫn chưa phải là mối đe dọa đối với nước này, bất chấp việc 2 tổ chức cực đoan trên đang tranh thủ sự hậu thuẫn của cộng đồng người Hồi giáo khổng lồ ở Ấn Độ.

Phát biểu tại một hội thảo về an ninh, ông Doval nói: "Tôi không nghĩ rằng có những mối đe dọa lớn từ hai nhóm này". Tuy nhiên, ông Doval cho hay Chính phủ Ấn Độ hiện đang theo dõi sát sao 2 tổ chức khủng bố trên.

Cờ của IS đã xuất hiện tại Jammu-Kashmir, bang duy nhất tại Ấn Độ có người Hồi giáo chiếm đa số, làm dấy lên quan ngại rằng IS đang tranh thủ sự ủng hộ ở khu vực này - nơi các lực lượng Ấn Độ đang cố gắng dập tắt cuộc nổi dậy kéo dài 25 năm qua.


T.N. (theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.