Mỹ thúc đẩy hợp tác toàn cầu chống tấn công mạng

Chính phủ Mỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác với Israel cũng như nhiều quốc gia khác để phát triển các phương thức mới giúp ngăn chặn hiệu quả nạn tấn công mạng.
Mỹ thúc đẩy hợp tác toàn cầu chống tấn công mạng ảnh 1

Thomas Bossert, cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN/TTXVN

Đây là cam kết được ông Thomas Bossert, cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa ra tại hội thảo an ninh mạng tổ chức ngày 26/6 tại Tel Aviv.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bossert cho biết một nhóm làm việc Mỹ - Israel sẽ nhóm họp trong tuần này để thảo luận về các vấn đề an ninh mạng như bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Phái đoàn của Mỹ bao gồm các đại diện đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ tiếp xúc với những quan chức đồng cấp của Israel.

Các cuộc gặp cấp cao này là bước đi đầu tiên nhằm củng cố hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mạng sau chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Israel hồi tháng trước.

Nhóm làm việc sẽ hợp tác phát triển một "phương thức hành động khác biệt" tập trung vào tìm kiếm và ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng chạm được tới các mạng lưới và cơ sở hạ tầng quan trọng trong khi vạch ra các biện pháp răn đe tin tặc.

Washington cũng sẽ tìm kiếm hợp tác với giới công nghiệp và học thuật cũng như thúc đẩy các thỏa thuận song phương về an ninh mạng với các quốc gia khác nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Về phần mình, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đối mặt với hàng chục vụ tấn công mạng mỗi tháng ở cấp độ quốc gia và sẵn sàng hợp tác với chính phủ các nước trong cuộc chiến bảo vệ an ninh mạng.

Với nhiều công ty lớn và hơn 400 doanh nghiệp khởi nghiệp, Israel được coi là một quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chống tấn công mạng. Năm 2016, đầu tư vào ngành an ninh mạng của nước này chiếm khoảng 20% tổng đầu tư của ngành an ninh mạng toàn cầu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.