Nga đề xuất đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các vấn đề an ninh mạng và hy vọng Washington sẽ thành lập nhóm chuyên trách đối thoại về vấn đề này.

Ngày 25/5, bên lề Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 8 tại tỉnh Tver (LB Nga), Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin, Andrey Krutskikh đã đề cập lập trường này của Nga.

Ông Krutskikh khẳng định Nga và Mỹ có mối quan tâm chung và đều coi an ninh mạng là một chủ đề quan trọng, được ưu tiên bàn thảo. Theo khẳng định của Đại diện đặc biệt của Tổng thống, lúc này Nga đã sẵn sàng để đối thoại, mọi việc giờ chỉ còn phụ thuộc vào Mỹ, trước hết là Washington cần thành lập nhóm đối thoại với Nga và thông qua quyết định chính trị tương ứng.

Đề cập cuộc tấn công mạng gần đây khi các đối tượng sử dụng virus WannaCry tấn công hệ thống máy tính tại hàng loạt quốc gia, ông Krutskikh lưu ý Nga đã hơn một lần cảnh báo việc tội phạm quốc tế và các phần tử khủng bố vẫn âm mưu tiến hành các cuộc tấn công mạng tương tự. Bởi vậy, cần phải liên kết mọi nỗ lực chung của tất cả các nước, trước hết là Nga và Mỹ, trong cuộc chiến ngăn chặn các vụ tấn công tương tự.

Liên quan cáo buộc của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Dan Coats cho rằng Nga can thiệp hầu hết các cuộc bầu cử trên khắp châu Âu thời gian qua, ông Kritskikh nêu rõ lập trường của Bộ Ngoại giao Nga coi đây là những lời buộc tội vô nghĩa và không có căn cứ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.