Mỹ thúc đẩy các nỗ lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên liên bang

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11/4 đã yêu cầu tòa án phúc thẩm liên bang cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden nối lại thực thi sắc lệnh về tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên liên bang. Sắc lệnh này trước đó đã bị một tòa án cấp thấp hơn "vô hiệu hóa" vào tháng 1 năm nay.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bidderford ở bang Maine, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã yêu cầu tòa phúc thẩm "thực hiện các bước đi phù hợp để chính phủ có thể nối lại việc triển khai và thực thi sắc lệnh hành pháp' của Tổng thống Joe Biden. Tuyên bố nhấn mạnh tòa phúc thẩm nên ngay lập tức, đồng thời cho rằng việc đình chỉ thực thi sắc lệnh đang gây tác động nghiêm trọng tới lợi ích của người dân và cả chính quyền. 

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ yêu cầu khoảng 3,5 triệu nhân viên làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Chính phủ Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 22/11/2021. Những người từ chối tiêm phòng có thể sẽ bị kỷ luật hoặc bị sa thải. Tuy nhiên, vào giữa tháng 1 năm nay, Tòa án Tối cao Mỹ đã đình chỉ sắc lệnh này. Phán quyết của tòa chỉ chấp thuận kế hoạch tiêm vaccine cho nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế. Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, một yêu cầu khác của chính quyền Tổng thống Biden về việc tiêm vaccine mũi ba cho nhân viên trực thuộc các nhà thầu liên bang cũng đã bị một tòa án liên bang bác bỏ. Mới đây nhất, hôm 7/4 vừa qua, một tòa phúc thẩm đã khôi phục sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden, trong đó chỉ thị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các nhân viên dân sự liên bang. Tuy nhiên, tuần qua, Nhà Trắng thông báo, các cơ quan vẫn chưa thể thực thi bất kỳ yêu cầu tiêm vaccine nào do đang chờ các thủ tục bổ sung bên phía tòa án.  

Theo thống kê của Nhà Trắng, tính đến nay, mới có hơn 93% nhân viên viên liên bang được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. 

Cũng trong ngày 11/4, trong bức thư gửi tới ông Ashish Jha, tân Điều phối viên phụ trách ứng phó dịch COVID-19 của Chính phủ Mỹ, các công ty lữ hành, các hãng hàng không và Phòng Thương mại Mỹ đã một lần nữa kêu gọi Nhà Trắng bãi bỏ sắc lệnh yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 đã được áp dụng suốt 14 tháng qua đối với du khách trên máy bay, tàu hỏa hoặc trên các phương tiện vận tải.

Bức thư có đoạn: "Khoa học rõ ràng ủng hộ việc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang, cụ thể trong nội dung bản hướng dẫn gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) có chỉ ra rằng đa số người dân Mỹ không còn cần phải đeo khẩu trang tại các không gian kín, không gian trong nhà nữa."  

Phát biểu trên kênh NBC News, tân điều phối viên Ashish Jha cho biết Giám đốc CDC Rochelle Walensky sẽ sớm quyết định về việc có gia hạn thực thi sắc lệnh trên hay không do điều này chắc chắn đang được bàn thảo. 

Ngày 18/4 là thời hạn chót để chính quyền của Tổng thống Biden đưa ra quyết định về vấn đề này. Tuy nhiên, CDC hiện chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.