Mỹ thử nghiệm thành công thiết bị vũ khí siêu vượt âm

Theo Lầu Năm Góc, Hải quân và Lục quân Mỹ ngày 26/10 đã phóng một tên lửa từ bãi phóng ven biển ở bang Virginia để tiến hành khoảng 10 thí nghiệm về vũ khí siêu vượt âm nhằm phát triển một lớp vũ khí mới. 

Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia đã tiến hành vụ thử từ bãi phóng Wallops Flight Facility của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ở bang Virginia, nhằm đánh giá thiết bị dẫn đường và hoạt động thông tin liên lạc của vũ khí siêu vượt âm, cũng như các loại "vật liệu đã được hoàn thiện" có khả năng chịu nhiệt trong "môi trường siêu vượt âm thực tế".

Các phương tiện lượn siêu vượt âm đã được phóng từ một tên lửa trong tầng khí quyển cao trước khi lao tới mục tiêu với tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh (tức khoảng 6.200 km/giờ). 

Vụ thử nhằm xác định triển vọng tương lai của vũ khí tấn công thông thường (CPS) của lực lượng hải quân Mỹ cũng như vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW) của lực lượng lục quân nước này. Lầu Năm Góc tuyên bố vụ thử đã thành công. 

Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ chế tạo các loại vũ khí siêu vượt âm, thế hệ vũ khí tiếp theo nhằm đi trước các đối thủ về thời gian phản ứng của vũ khí cũng như cơ chế đánh bại truyền thống. Các tập đoàn như Lockheed Martin Corp và Raytheon Technologies Corp đang tích cực nghiên cứu để phát triển khả năng vũ khí siêu vượt âm của Mỹ.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.