Mỹ thử nghiệm thành công phóng tên lửa từ ‘tàu ma’ không người lái

Tàu không người lái USV Ranger vừa thực hiện thành công cuộc thử nghiệm phóng tên lửa SM-6.
Chú thích ảnh
Tàu chiến không người lái tham gia một cuộc tập trận hồi tháng 4/2021. Ảnh: US Navy

Tàu Ranger là một hai tàu không người lái USV đang được hải quân Mỹ thử nghiệm để kiểm tra khả năng tác chiến tự động. Đây là một phần trong chương trình mang tên gọi “Hạm đội tàu Ma” (Ghost Fleet Overlord).

Trong đoạn video được hải quân Mỹ đăng tải hồi đầu tuần này, tàu Ranger di chuyển trên biển biển với bệ phóng màu trắng giống thùng container chở hàng thông thường, đài radar vẫn quay tít, nhưng không có bất kỳ ai trên tàu. Ít giây sau, nắp thùng container mở ra, robot dựng tên lửa lên và tên lửa phóng vọt lên không trung. (Xem video dưới đây. Nguồn: US Navy).

Chương trình Hạm đội tàu Ma được hình thành từ năm 2017, với hai chiếc USV đang được hải quân Mỹ thử nghiệm hiện nay là Ranger và Nomad. Tàu sự dụng hệ thống tác chiến, vận hành hoàn toàn bằng công nghệ hiện đại, nhưng thân tàu lại sử dụng một mẫu tàu thương mại thông thường, cải tiến từ tàu cung ứng nhanh thường dùng làm nhiệm vụ tiếp tế cho các giàn khoan.

Tháng 10/2020, Ranger từng thực hiện hành trình di chuyển từ Vịnh Mexico tới bờ Tây nước Mỹ, tự động quá cảnh qua tất cả các địa điểm ngoài trừ kênh đào Panama – tuyến hành lang bắt buộc tàu bè qua lại phải có thủy thủ đoàn trên tàu. Đến mùa hè năm nay, Nomad cũng vừa hoàn tất chuyến đi tương tự.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Popularscience

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.