Mỹ thu hồi giấy phép cấp cho các đối tác nước ngoài của công ty dầu khí PDVSA

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nguồn thạo tin mới đây cho biết Chính phủ Mỹ đã thông báo cho các đối tác nước ngoài của công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela về việc sắp hủy bỏ các giấy phép cho phép họ xuất khẩu dầu và các sản phẩm phụ từ dầu mỏ của Venezuela.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại một trạm khí đốt ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN

Những năm gần đây, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã cấp giấy phép để đảm bảo nguồn cung cấp dầu của Venezuela cho các nhà máy lọc dầu từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ như một ngoại lệ đối với cơ chế trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Trong số này có tập đoàn Repsol (Tây Ban Nha), Eni (Italy), Maurel & Prom (Pháp), Reliance Industries (Ấn Độ) và U.S. Global Oil Terminals (Mỹ). Theo các nguồn tin và dữ liệu theo dõi tàu, hầu hết các công ty đã đình chỉ nhập khẩu dầu của Venezuela sau khi Tổng thống Trump áp dụng thuế quan thứ cấp đối với người mua dầu và khí đốt của Venezuela trong tuần này.

Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ giấy phép cấp cho công ty Chevron (Mỹ) hoạt động tại Venezuela và xuất khẩu dầu thô sang Mỹ. Vài ngày sau, Bộ Tài chính Mỹ đã ra lệnh cho công ty này đóng cửa hoạt động và tuần trước đã gia hạn đến ngày 27/5 tới.

Việc thu hồi giấy phép quan trọng nhất của Mỹ đối với ngành năng lượng của Venezuela đã gửi đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách của Washington đối với Caracas trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Trump hạn chế di cư, đặc biệt tập trung vào người Venezuela nhập cư trái phép vào Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả các đối tác nước ngoài của PDVSA có cùng thời hạn đóng cửa hoạt động là ngày 27/5 hay không.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.