Mỹ thu hồi quy chế coi Nga là nền kinh tế thị trường

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 10/11, Bộ Thương mại Mỹ thông báo thu hồi quy chế coi Nga là một nền kinh tế thị trường và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Chú thích ảnh
Trạm nén khí PJSC Slavyanskaya của Tập đoàn Gazprom, điểm khởi nguồn của hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream 2, tại Ust-Luga (Nga). Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ, với quyết định mới, Washington có thể áp dụng toàn diện và đầy đủ luật chống bán phá giá với hàng hóa Nga. 

Mỹ bắt đầu coi Nga là nền kinh tế thị trường từ 20 năm trước, động thái góp phần mở đường cho Moskva gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2012.

Năm ngoái, Văn phòng Thương mại Mỹ tại Nga từng cho biết Moskva có thể khiếu nại lên WTO để phản đối bất kỳ quyết định nào về việc dỡ bỏ quy chế coi Nga là nền kinh tế thị trường.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ cho phép các thực thể nước này tiếp tục thực hiện các giao dịch liên quan năng lượng với các thực thể Nga, trong đó có ngân hàng Sberbank, VTB Bank và Alfa-Bank, đến hết ngày 14/5/2023. Trong thông báo đăng trên trang web chính thức, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ gia hạn cấp phép giao dịch sau khi giấy phép hết hạn vào tháng tới.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, ngày 10/11, Văn phòng Thực thi trừng phạt tài chính của Bộ Tài chính Anh (OSFI) cho biết nước này đã phong tỏa 18,39 tỷ bảng Anh (21 tỷ USD) tài sản của Nga trong giai đoạn từ tháng 2 - 10/2022 liên quan cuộc xung đột Ukraine. Số liệu trên tăng mạnh so với mức giá trị tài sản của Nga bị Anh phong tỏa tính đến tháng 9/2021 - ở thời điểm đó, lượng tài sản của Nga bị phong tỏa được ước tính là 44,5 triệu bảng Anh. OFSI cũng đã bổ sung 1.271 cá nhân người Nga vào danh sách trừng phạt trong thời gian từ 22/2 - 24/8.

Duy Trinh-Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.