Mỹ thu giữ một lượng kỷ lục thuốc giảm đau fentanyl

Cơ quan phòng chống ma túy của Mỹ (DEA) ngày 20/12 thông báo đã thu giữ lượng kỷ lục thuốc giảm đau fentanyl được cho là nhiều hơn lượng thuốc đủ để giết tất cả người Mỹ trong năm 2022. 
Chú thích ảnh
Một lượng thuốc viên thu giữ được có chứa thành phần giảm đau fentanyl tại phòng thí nghiệm của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ ở New York. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ DEA đã thu giữ 50,6 triệu viên thuốc kê đơn giả có chứa fentanyl và khoảng 4.000 kg bột fentanyl trong năm 2022. Số lượng này tương đương "hơn 379 triệu liều có khả năng gây chết người". Fentanyl là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, thường được sử dụng phổ biến sau phẫu thuật.

Theo DEA, cách đây 1 thập kỳ, số ca tử vong do fentanyl chỉ chiếm một phần nhỏ trong các ca tử vong do dùng thuốc quá liều tại Mỹ. Hiện nay fentanyl là "mối đe dọa ma túy nguy hiểm nhất" mà nước Mỹ đang phải đối mặt. 

DEA nhấn mạnh fentanyl có tính gây nghiện mạnh gấp 50 lần so với heroin. Chỉ cần 2 miligam fentanyl, một lượng nhỏ bằng đầu bút chì, là có thể gây chết người. Fentanyl là lý do chính dẫn đến hơn 107.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều trên khắp nước Mỹ trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. 

DEA cho biết các nguồn cung fentanyl chính ở Mỹ là từ các băng đảng ma túy Sinaloa và Jalisco ở Mexico. Một số được phân phối rộng rãi tại Mỹ dưới dạng thuốc kê đơn giả như Percocet, OxyContin và Xanax.

Khoảng 60% thuốc giả có chứa fentanyl được DEA kiểm tra có chứa liều fentanyl có khả năng gây chết người.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.