Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ lập nhóm quân sự chung đối phó IS

Nhóm quân sự chung của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về cuộc chiến chống IS sau khi Washington hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu.

Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 9/10 thông báo nhóm quân sự chung của nước này và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại thủ đô Ankara vào đầu tuần tới để thảo luận về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ lập nhóm quân sự chung đối phó IS ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. Ảnh: AFP/ TTXVN


Diễn biến trên xuất hiện sau khi Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh quốc tế do Washington cầm đầu. Bà Psaki cho biết cùng ngày tại Ankara, hai phái viên hàng đầu của Mỹ là Tướng về hưu John Allen và Phó Trợ lý Ngoại trưởng về Iraq Brett McGurk đã gặp gỡ giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách giành được sự ủng hộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đánh bại IS.

Tuy bà Psaki không đề cập tới bất cứ bình luận cụ thể nào của Thổ Nhĩ Kỳ song khẳng định hai bên đã tiến hành "các cuộc hội đàm chi tiết và xây dựng, trao đổi một số biện pháp nhằm tăng cường nỗ lực chống ISIL (tên gọi khác của IS)" và nhấn mạnh rằng "một nhóm hoạch định quân sự chung sẽ tới Ankara vào đầu tuần tới để theo sát các kênh quân sự giữa hai nước".

Mỹ đã tỏ ra thất vọng vì Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chưa cam kết đưa lực lượng được đào tạo và trang bị tốt tham gia cuộc chiến chống IS.

TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).