Mỹ tạo con đường thứ 2, quyết tâm đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế vào tháng 2/2023

Ngày 25/8, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của tàu vũ trụ Starliner sẽ được thực hiện vào tháng 2 năm sau. Nếu thành công, đây sẽ là con đường thứ 2 để Mỹ đưa các nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). 
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Starliner của Boeing sau khi rời Trạm Vũ trụ quốc tế ISS và đáp xuống Cảng vũ trụ White Sands, bang New Mexico, Tây Nam Mỹ, ngày 25/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Boeing sẽ đưa các nhà du hành vũ trụ lên ISS để được NASA cho phép thực hiện sứ mệnh này thường xuyên hơn - ước tính là mỗi năm/lần. Theo Giám đốc Chương trình Phi hành đoàn thương mại của NASA, Steve Stich, chuyến bay tới được ấn định sớm nhất là vào tháng 2/2023. Trong khi đó, Giám đốc Chương trình Starliner tại Boeing, Mark Nappi, cho biết họ đã sẵn sàng để tiến hành vụ phóng vào thời điểm đó. 

Theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm mang tên CFT này sẽ đưa các nhà du hành vũ trụ Barry Wilmore và Sunita Williams của Mỹ lên ISS. Giám đốc Chương trình ISS Joel Montalbano cho biết họ sẽ lưu lại 8 ngày trên trạm vũ trụ để tiến hành một loạt thử nghiệm. 

Trước đó, sau nhiều lần gặp sự cố, trong đó có cả chuyến bay không thành công lên ISS vào năm 2019, Boeing đã phải thực hiện một hành trình bay thử nghiệm không chở theo người lên ISS vào tháng 5 năm nay và đã thành công. Boeing từng lên kế hoạch thực hiện vụ phóng chở theo người lên ISS trước cuối năm nay nhưng một số sự cố kỹ thuật nhỏ trong chuyến bay thử nghiệm không chở theo người hồi tháng 5 đã khiến hãng này phải điều chỉnh một số chi tiết của tàu vũ trụ. 

Kể từ khi nối lại các chuyến bay đưa người lên vũ trụ từ Mỹ vào năm 2020 - tức 9 năm sau chương trình tàu con thoi kết thúc, các nhà du hành vũ trụ Mỹ được đưa lên ISS bằng tàu vũ trụ của công ty SpaceX, nhưng NASA vẫn muốn mở rộng các lựa chọn.

Trần Quyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.