Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm quan trọng từ Trung Quốc

Ngày 11/12, Mỹ công bố mức thuế bổ sung đáng kể đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm bảo vệ các ngành sản xuất trong nước và giảm thiểu phụ thuộc nền kinh tế này trước thời điểm chuyển giao quyền lực.
Chú thích ảnh
Nguyên liệu polysilicon. Ảnh: Wiki

Theo thông báo từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), mức thuế sẽ được điều chỉnh đáng kể. Cụ thể, thuế đối với tấm wafer năng lượng mặt trời và polysilicon (nguyên liệu nguồn cho các tấm pin năng lượng) sẽ tăng lên 50%, trong khi các sản phẩm vonfram sẽ chịu mức thuế 25%. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Trước đó vào tháng 5, Nhà Trắng đã công bố mức thuế tăng mạnh đối với hàng hóa Trung Quốc, nhắm vào các ngành chủ chốt như xe điện, chất bán dẫn, pin và pin mặt trời.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai giải thích rằng, động thái này nhằm làm giảm các chính sách và hoạt động có hại của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy các khoản đầu tư trong nước về năng lượng sạch và tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Quyết định này được thực hiện theo Mục 301 của luật thương mại năm 1974, cho phép áp đặt thuế quan đối với các hoạt động thương mại bị coi là không công bằng. Đây cũng là công cụ được ông Trump sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh năm 2018.

Mặc dù có những khác biệt trong cách tiếp cận, nhưng cả chính quyền của Tổng thống Joe Biden và ông Trump đều coi Trung Quốc là thách thức quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Chính quyền Tổng thống Biden đã duy trì và thậm chí tăng các mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc ở những lĩnh vực then chốt như chất bán dẫn, pin mặt trời và sản phẩm thép.

Thông báo của USTR chỉ ra rằng việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng sản xuất trong nước. Bằng cách tăng thuế, Mỹ kỳ vọng sẽ giúp các nhà sản xuất trong nước trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt là trong các ngành then chốt như hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Mặc dù việc tăng thuế có thể dẫn đến việc tăng giá ban đầu, nhưng chính phủ Mỹ cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đối phó với năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc và bảo vệ các khoản đầu tư gần đây.

Dự báo việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng tới có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại, khi ông đã cảnh báo sẽ áp đặt thuế toàn diện, đặc biệt là đối với hàng hóa Trung Quốc.

Những động thái mới nhất này cho thấy Mỹ đang tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn nhằm bảo vệ các ngành chiến lược và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (Kyodo/AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.