Trung Quốc phản ứng trước lời đe dọa áp thuế của ông Trump đối với BRICS

Ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định khối BRICS là nền tảng hợp tác quan trọng giữa các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với các quốc gia BRICS nếu khối này tạo ra hoặc ủng hộ một loại tiền tệ thay thế đồng USD.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh BRICS hoạt động dựa trên nguyên tắc cởi mở, toàn diện và hợp tác cùng có lợi, không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Ông Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất với các thành viên BRICS để thúc đẩy tăng trưởng bền vững của kinh tế toàn cầu.

Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, yêu cầu các nước BRICS cam kết không tạo ra hoặc ủng hộ một loại tiền tệ cạnh tranh với đồng USD. Tuy nhiên, một số quốc gia trong khối, bao gồm Nam Phi đã bác bỏ kế hoạch tạo ra đồng tiền chung, đồng thời nhấn mạnh rằng BRICS cần thêm thời gian để phát triển và hội nhập sâu hơn.

BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, với các thành viên mới như Ai Cập, Iran, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được kết nạp vào đầu năm 2024. Khoảng 30 quốc gia khác đã bày tỏ mong muốn gia nhập khối này, phản ánh sức hấp dẫn của một liên minh kinh tế đa cực.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có mục đích sử dụng kép sang Mỹ, bao gồm vật liệu siêu cứng và các sản phẩm công nghệ cao nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Biden áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, làm sâu sắc thêm tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mặc dù ý tưởng tạo ra một loại tiền tệ giao dịch chung trong BRICS đã nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên như Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết khối này vẫn cần thời gian để phát triển cơ sở hạ tầng và hội nhập kinh tế trước khi thực hiện kế hoạch này.

Trước áp lực từ Mỹ, Trung Quốc tái khẳng định cam kết hợp tác với các thành viên BRICS để xây dựng một trật tự kinh tế toàn diện và đa cực, đồng thời đóng góp vào sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (RT/globaltimes/sb.by)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.