Mỹ tấn công Venezuela: Washington sẽ tiếp nhận 30-50 triệu thùng dầu của Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Punto Fijo, bang Falcon, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch được công bố, Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright khẩn trương thi hành việc tiếp nhận và vận chuyển số dầu này. Dầu sẽ được chuyên chở bằng các tàu chứa chuyên dụng và đưa thẳng đến các cảng dỡ hàng tại Mỹ, không qua trung gian hay quốc gia thứ ba.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn tiền thu được từ việc bán số dầu trên nhằm bảo đảm lợi ích cho cả người dân Venezuela và Mỹ.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với sự tham dự của các lãnh đạo của một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, để thảo luận khả năng thúc đẩy sản lượng dầu thô Venezuela. Các công ty được nhắc tới gồm Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips, dự kiến sẽ tham gia buổi trao đổi nhằm xem xét các phương án hợp tác trong bối cảnh những diễn biến gần đây tại Venezuela.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào thủ đô Caracas và 3 bang lân cận rạng sáng 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Ngày 6/1, tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết khoảng 75 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Venezuela đã công bố danh sách 23 quân nhân, trong đó có 5 sĩ quan cấp tướng, đã thiệt mạng.

Trong phản ứng mới nhất, nhiều nước thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Thường trực OAS, Brazil và Colombia đã đồng loạt lên án chiến dịch quân sự của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, coi đây là “hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế”.

Phó Tổng thống Uruguay Carolina Cosse khẳng định các cuộc tấn công mà Mỹ tiến hành ở Venezuela là diễn biến nghiêm trọng đối với toàn bộ khu vực Mỹ Latinh, đồng thời khẳng định cần tuyệt đối tôn trọng luật pháp quốc tế, các nguyên tắc không can thiệp và chủ quyền quốc gia. Bà nhấn mạnh việc xâm phạm một quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi Mỹ bảo đảm một “phiên tòa xét xử công bằng” đối với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, sau khi nhà lãnh đạo này bị bắt giữ hôm 3/1 tại thủ đô Caracas. Bà tái khẳng định lập trường phản đối sự can thiệp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc ngoại giao truyền thống của nước này, trong đó có không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Trong khi đó, đại diện Mỹ tại OAS Leandro Rizzuto Jr. bác bỏ cáo buộc "xâm lược", cho rằng đây chỉ là "một chiến dịch có mục tiêu" nhằm bắt giữ cá nhân bị tư pháp Mỹ truy tố, không phải sự can thiệp vào Venezuela.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo cho biết Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí phối hợp chặt chẽ về tình hình tại Venezuela và các vấn đề quốc tế khác. Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, Mỹ đã cập nhật cho các đối tác G7 về tình hình mới nhất và triển vọng của Venezuela, sau các cuộc tấn công quân sự do Mỹ tiến hành tại quốc gia Nam Mỹ này cuối tuần trước.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng nước này Toshimitsu Motegi đã nêu bật tầm quan trọng của việc sớm khôi phục nền dân chủ tại Venezuela, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Tokyo trong việc tôn trọng các giá trị và nguyên tắc cơ bản về tự do, dân chủ và pháp quyền.

Đoàn Hùng - Diệu Hương - Phương Lan - Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.