Mỹ sử dụng công nghệ 'hội tụ lade' cho máy bay F-35

Văn phòng phụ trách chương trình phát triển máy bay tiêm kích đa năng F-35 của Lầu Năm Góc ngày 24/1 cho biết, cơ quan này đã quyết định chọn công nghệ "hội tụ lade" để hoàn thiện phần mềm Block 2B được sử dụng cho các máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn Lockheed Martin.

Văn phòng phụ trách chương trình phát triển máy bay tiêm kích đa năng F-35 của Lầu Năm Góc ngày 24/1 cho biết, cơ quan này đã quyết định chọn công nghệ "hội tụ lade" để hoàn thiện phần mềm Block 2B được sử dụng cho các máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn Lockheed Martin.   

  
Mỹ sử dụng công nghệ 'hội tụ lade' cho máy bay F-35 ảnh 1

Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: B.I

Trong báo cáo công bố mới đây, người đứng đầu bộ phận phụ trách thử nghiệm vũ khí của Lầu Năm Góc cảnh báo nhiều khả năng việc phát triển phần mềm cho máy bay F-35 sẽ bị chậm lại 13 tháng.

Ngoài ra, những trục trặc liên quan đến công tác bảo trì và những nghi ngờ đối với loại máy bay này cũng sẽ khiến kế hoạch phiên chế F-35 cho lượng lượng thủy quân lục chiến Mỹ bị lùi lại.

Tuy nhiên, Giám đốc chương trình phát triển máy bay F-35 của Lầu Năm Góc, Trung tướng Không quân Chris Bogdan (Crít Bô-đơn), vẫn bày tỏ hy vọng tập đoàn Lockheed Martin sẽ hoàn thành phần mềm Block 2B đúng thời hạn.    

Giới chức thủy quân lục chiến Mỹ chưa chưa đưa ra bình luận và cũng không điều chỉnh kế hoạch đưa F-35 vào biên chế trước tháng 7/2015.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.