Mỹ sơ tán công dân khỏi Nam Sudan

các quan chức Mỹ cho biết Washington đã sơ tán 120 người dân khỏi Nam Sudan trên 3 máy bay trong bối cảnh xung đột nghiêm trọng tại thủ đô Juba của quốc gia châu Phi này.

Ngày 18/12, các quan chức Mỹ cho biết Washington đã sơ tán 120 người dân khỏi Nam Sudan trên 3 máy bay trong bối cảnh xung đột nghiêm trọng tại thủ đô Juba của quốc gia châu Phi này.

Trong một thông cáo, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết 2 máy bay C-130 cùng một máy bay thuê bao khác đã cất cánh khỏi Juba “mang theo các nhân viên không có nhiệm vụ cấp thiết, các công dân Mỹ và công dân nước thứ ba…”.

Mỹ sơ tán công dân khỏi Nam Sudan ảnh 1

Người tị nạn Sudan tại khu lều tạm của LHQ ở ngoại ô thủ đô Juba ngày 17/12. Ảnh: AFP-TTXVN

Bà Harf cho biết thêm ba nhóm trên đều “rời khỏi Nam Sudan an toàn và thành công”. Hai máy bay C-130 được điều từ Djibouti tới và các chuyến bay bổ sung có thể được triển khai tùy thuộc vào nhu cầu. Trước đó hôm 17/12, Washington đã ra lệnh cho các nhân viên ngoại giao không giữ nhiệm vụ cấp thiết rời khỏi Nam Sudan và hối thúc mọi công dân Mỹ lên đường ngay lập tức.

Trong động thái liên quan, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir cùng ngày cũng đã đề nghị đối thoại với đối thủ cạnh tranh chính, người mà ông cáo buộc đứng đầu một nỗ lực đảo chính khiến bùng phát bạo lực tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 18/12 cảnh báo có các dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan đang lan rộng và yêu cầu cho phép LHQ tiếp cận những người bị chính phủ bắt giữ.

Phát biểu với các phóng viên, ông Ban Ki-moon nói: “Đây là một cuộc khủng hoảng chính trị và cần phải được giải quyết khẩn cấp thông qua đối thoại chính trị. Có nguy cơ bạo lực lan rộng sang các quốc gia khác và chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu như vậy”. Theo ông, LHQ đang kiểm tra thông tin rằng có hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa các binh sĩ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống Riek Machar.

Trong khi đó, cùng ngày ông Machar đã bác bỏ mọi dính líu tới cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính phủ. Ông khẳng định: “Không có đảo chính, vụ việc xảy ra tại Juba là một sự hiểu nhầm giữa các nhân viên bảo vệ tổng thống bên trong chính đơn vị này. Tôi không có liên hệ nào hay hay biết về bất kỳ âm mưu đảo chính nào”. Ông Machar lưu ý: “Đây là một nỗ lực phi dân chủ khác của Tổng thống Salva Kiir nhằm loại bỏ các chỉ trích chính trị trong đảng và chính phủ” của ông này.


TN
(theo AFP/THX)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.