Các bệnh viện tiếp nhận 500 thi thể sau giao tranh ở Nam Sudan

Các bệnh viện tại thủ đô Juba của Nam Sudan được cho là đã tiếp nhận từ 400 đến 500 thi thể sau làn sóng đụng độ giữa các phe phái quân sự đối địch.
Ngày 17/12, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous cho biết các bệnh viện tại thủ đô Juba của Nam Sudan được cho là đã tiếp nhận từ 400 đến 500 thi thể sau làn sóng đụng độ giữa các phe phái quân sự đối địch.
Các bệnh viện tiếp nhận 500 thi thể sau giao tranh ở Nam Sudan ảnh 1

Hàng ngàn người thương vong do giao tranh tại Nam Sudan. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo các nhà ngoại giao tham gia phiên thảo luận kín tại Hội đồng Bảo an LHQ, ông Ladsous còn cho biết có tới 800 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa các binh sĩ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và một thủ lĩnh đối lập.Cũng theo ông Ladsous, khoảng 15.000 người đang phải tìm nơi ẩn náu tại các cơ sở của LHQ quanh thủ đô Juba kể từ khi bắt đầu nổ ra đụng độ hôm 15/12. Tình hình tại thủ đô của Nam Sudan vẫn đang "cực kỳ căng thẳng" và dường như các cuộc đụng độ là do các nhóm sắc tộc tiến hành.T.N

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.