Mỹ siết chặt qui định cấp thị thực lao động diện H1-B

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 công bố kế hoạch hạn chế thị thực dành cho người lao động lành nghề nước ngoài diện H1-B.
Chú thích ảnh
Thị thực H1-B. Ảnh: indiatvnews

Hãng tin AP, Reuters và báo Washington Post cho biết Mỹ đưa ra quyết định trên bởi tình trạng thất nghiệp đáng lo ngại tại nước này bắt nguồn từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đây là Quyết định tạm thời sau cùng (IFR) và quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo liên bang trong tuần này.

Theo qui định mới, siết chặt qui định xét duyệt cấp thị thực H1-B; Yêu cầu các công ty phải đề nghị "các thỏa thuận thật sự" cho "những người lao động thật sự"; Tăng cường năng lực của Bộ An ninh Nội địa đối với việc thực thi các hoạt động giám sát, kiểm tra nơi làm việc trước, trong và sau khi một đơn xin thị thực H1-B được phê chuẩn.

Quan chức tại Bộ An ninh Nội địa và Bộ Lao động Mỹ cho biết quy định mới liên quan đến đối tượng được nhận thị thực và mức tiền công của họ sẽ sớm được công bố. Quyền Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa ước tính rằng 1/3 số ứng viên nộp đơn xin thị thực có thể bị từ chối thị thực dựa trên quy định mới.

Vào tháng 6, Tổng thống Trump ban hành lệnh tạm thời ngưng chương trình H1-B cho đến cuối năm.
Động thái này cho thấy cam kết của Tổng thống Trump liên quan đến nhập cư hợp pháp và trái phép. Đây là vấn đề được ông Trump nhấn mạnh trong cuộc vận động tranh cử năm 2016.

Thứ trưởng Bộ Lao động Patrick Pizzella cho biết: “Với hàng triệu người Mỹ đang tìm kiếm việc làm, nền kinh tế tiếp tục hồi phục, các động thái tức khắc là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ trước rủi ro về lao động nước ngoài nhận lương thấp”.

Chương trình H-1B được hình thành dưới thời Tổng thống Mỹ George H W Bush để đáp ứng thêm nhân lực với ngành đặc thù khi lĩnh vực công nghệ ngày càng phát triển tại Mỹ.

Cả ông Cuccinelli và Pizzella đều cho rằng H-1B đã tạo điều kiện để các công ty thay thế người lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài nhận lương thấp.

Mỹ có thể cấp tới 85.000 thị thực H-1B mỗi năm cho những ngành nghề như công nghệ thông tin, kế toán, kiến trúc và quản lý dữ liệu. Họ được cấp thị thực trong khoảng thời hạn 3 năm sau đó được cấp lại. Công dân Ấn Độ và Trung Quốc chiếm phần đông trong 500.000 người giữ thị thực H-1B tại Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.