Mỹ sẽ phản hồi chi tiết kế hoạch của Ai Cập về tái thiết Gaza

Ngày 16/3, kênh tin tức Al Arabiya của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dẫn các nguồn tin Ai Cập tiết lộ Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phản ứng toàn diện và chi tiết đối với kế hoạch tái thiết Dải Gaza mà các nước Arab thống nhất, vào cuối tháng 3/2025.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ không di dời bất kỳ người dân Palestine nào khỏi Gaza. Theo các nguồn tin, Washington có thể sửa đổi kế hoạch của mình sau khi thảo luận với các bên liên quan.

Ai Cập đã đưa ra giải pháp thay thế cho đề xuất của ông Trump về việc Mỹ tiếp quản Dải Gaza và đẩy người Palestine sang một số quốc gia Arab. Kế hoạch trị giá 53 tỷ USD của Ai Cập sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn trong vòng 5 năm. Các nước Arab đã nhất trí ủng hộ kế hoạch này tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Arab ở Cairo vào ngày 4/3 vừa qua. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Liên minh châu Âu (EU) cũng tán thành đề xuất của Ai Cập.

Tuy nhiên, theo các nguồn thạo tin, Mỹ đã yêu cầu Ai Cập gạt bỏ các cá nhân liên quan đến Hamas khỏi cơ cấu điều hành Dải Gaza và yêu cầu rà soát lại danh tính của những người sẽ chịu trách nhiệm quản lý vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này trong tương lai. Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty thông báo các phe phái Palestine đã chấp thuận đề xuất của Cairo về việc thành lập ủy ban kỹ trị trung lập để giám sát Gaza trong một phần của kế hoạch tái thiết của các nước Arab - Hồi giáo do Ai Cập đề xuất.

* Cùng ngày, các nhà đàm phán của Israel đã gặp các quan chức Ai Cập tại Cairo để thảo luận vấn đề con tin tại Dải Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận động thái trên diễn ra sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Netanyahu.

Trước đó, ngày 15/3, Israel xác nhận nhóm đàm phán sẽ tiếp tục các cuộc thương lượng gián tiếp về thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang Hamas của Palestine.

Hiện Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas vẫn bất đồng sâu sắc về các điều khoản liên quan giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn mong manh tại Dải Gaza. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào ngày 19/1 và đã kết thúc vào ngày 1/3 vừa qua. Tuy nhiên, Israel tuyên bố không tiến hành giai đoạn thứ hai của thỏa thuận và cả hai bên đều chưa thể thống nhất về các điều khoản mới cho giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn.

Trong giai đoạn đầu tiên, 25 con tin và thi thể của 8 con tin khác đã được bàn giao cho phía Israel. Đổi lại, khoảng 2.000 tù nhân và người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel đã được trả tự do.

Nguyễn Trường - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.