Mỹ sẽ nối lại quan hệ với Palestine, ủng hộ giải pháp hai nhà nước

Ngày 26/1, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Richard Mills khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ nối lại quan hệ với Palestine, vốn bị đóng băng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Công trường xây dựng khu định cư Ramat Shlomo của Israel ở phía đông Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời ông Mills cho biết chính quyền Washington sẽ hối thúc Israel và Palestine tránh các bước đi đơn phương như việc Israel thành lập các khu định cư Do Thái, phá hủy nhà cửa và sáp nhập đất của người Palestine, cũng như việc các đối tượng cực đoan Palestine có hành động quá khích nhằm vào Israel. Ông khẳng định các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ của Israel với các nước Arab trong thời gian qua không thay thế cho nền hòa bình Israel-Palestine.

Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất cho hòa bình giữa Israel và Palestine. Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời bà Psaki khẳng định Tổng thống Biden tin rằng “giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất ở phía trước".

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Biden đã kêu gọi tiếp tục duy trì giải pháp hai nhà nước dành cho Israel và Palestine, đồng thời cam kết sẽ nối lại hoạt động hỗ trợ người Palestine, mở lại Lãnh sự quán Mỹ ở Đông Jerusalem và phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại thủ đô Washington D.C.

Liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại phiên họp của HĐBA ngày 26/1 đã ủng hộ đề xuất của Palestine tổ chức một hội nghị về hòa bình cho Trung Đông và cho rằng sự kiện này có thể diễn ra ở cấp bộ trưởng vào mùa Xuân hoặc mùa Hè năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định Nga ủng hộ việc tổ chức đối thoại quốc tế vào đầu năm 2021 từ khi nhà lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas đưa ra ý tưởng này hồi tháng 9 năm ngoái.

Ông cũng đề xuất thành phần tham gia hội nghị gồm Israel, Palestine, bộ tứ Trung Đông (Nga, LHQ, Mỹ và Liên minh châu Âu) và 4 nước Hồi giáo là Bahrain, Ai Cập, Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ông Lavrov cho rằng Saudi Arabia cũng nên được mời tham dự bởi là nước đề xuất Sáng kiến hòa bình Arab.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh hội nghị sẽ là nền tảng để có thể phân tích thấu đáo tình hình Trung Đông hiện nay và hỗ trợ các nước liên quan đối thoại, đồng thời nhắc lại Nga sẵn sàng đăng cai để Israel và Palestine có thể đối thoại ở cấp cao nhất tại Moskva.

Đa số các đại biểu tham dự phiên họp của HĐBA đều tái khẳng định sự cần thiết phải có được giải pháp hai nhà nước để Israel và Palestine có thể cùng chung sống hòa bình trong tương lai.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.