Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Israel - Palestine

Ngày 2/12, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp xây dựng hòa bình, ổn định tại Trung Đông và mong muốn đóng góp cho tiến trình này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong cuộc điện đàm 25 phút với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Suga bày tỏ mong muốn đồng thời xây dựng mối quan hệ cá nhân tin cậy với Thủ tướng Netanyahu và xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn giữa Nhật Bản và Israel.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đánh giá cao những bước tiến vượt bậc trong quan hệ kinh tế song phương được thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp Nhật Bản không ngừng tiến vào thị trường Israel, đồng thời bày tỏ hy vọng về sự phát triển hơn nữa trong quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực. 

Về tình hình khu vực Trung Đông, Thủ tướng Suga cho biết lập trường của Tokyo là ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập song song tồn tại và chung sống hòa bình với Israel.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng sự tin tưởng giữa các bên liên quan thông qua các cách tiếp cận khác nhau, trong đó có ý tưởng "Hành lang vì hòa bình và thịnh vượng", đồng thời hy vọng Israel linh hoạt trong việc hiện thực hóa hòa bình ở khu vực Trung Đông.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như các biện pháp đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và vấn đề Triều Tiên, bao gồm vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 và 1980.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.