Mỹ sẽ đổ thêm máy bay, tàu ngầm hạt nhân tới Bán đảo Triều Tiên

Giới lập pháp Hàn Quốc khẳng định Mỹ đã lên kế hoạch để gia tăng số lượng vũ khí quân sự chiến lược của nước này hiện diện trên Bán đảo Triều Tiên vào cuối năm nay.
Mỹ sẽ đổ thêm máy bay, tàu ngầm hạt nhân tới Bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Chung Eiu-young, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc ngày 27/9 cho biết: “Mỹ đã cam kết mở rộng hoạt động triển khai luân phiên các vũ khí chiến lược gần Bán đảo Triều Tiên”. Một tài liệu do phía Mỹ ký kết đã cho thấy Washington đang thực hiện tốt lời hứa của mình, hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin.
Trong khi đó, tờ Chosun cho rằng những vũ khí chiến lược mà Mỹ sẽ đem tới khu vực này bao gồm một tàu sân bay, các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích F-22 Raptor. Mỗi tàu ngầm Ohio chở 20 quả tên lửa đạn đạo D-5 Trident, mỗi tên lửa Trident lại chứa tối đa 12 đầu đạn hạt nhân. 
Còn mỗi chiếc B-2 có thể chở 16 vũ khí hạt nhân trong khoang chứa bom để phá hủy các boong-ke, một tín hiệu để Triều Tiên nhận ra rằng các hầm trú ngầm dưới đất không phải chỗ trốn an toàn. 
Ông Harald Malmgren, cựu trợ lý cho nhiều đời Tổng thống Mỹ như John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon và Gerald Ford cùng ngày đã viết trên Twitter rằng: “Khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu thả MOAB (hay còn gọi “mẹ của các loại bom”), thì việc này nhằm gửi một ‘thông điệp’ tới Triều Tiên: Không đường hầm hay cơ sở ngầm sâu nào là an toàn”.  
Hiện có hai đội tiêm kích F-35 của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháng 2 vừa qua, các máy bay siêu thanh B-1B Lancer cũng được điều tới căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, có ít nhất trên 10 chiếc F-22 Mỹ đã vào vị trí sẵn sàng tại Nhật Bản từ năm 2016.
Động thái điều vũ khí quân sự chủ chốt trực tiếp đến Bán đảo Triều Tiên là một tín hiệu cho thấy thái độ quyết đoán hơn của Washington đối với Bình Nhưỡng. 
Cuối tuần trước, một đôi oanh tạc cơ B-1B Mỹ được hộ tống bởi các máy bay F-15 của Hàn Quốc đã bay gần vùng phi quân sự dọc bờ biển phía đông Triều Tiên. Tổng thống Trump cũng sử dụng Twitter để lên án phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên trước Liên hợp quốc, đồng thời cho rằng ban lãnh đạo của Bình Nhưỡng sẽ không kéo dài lâu.
Phát biểu với báo giới bên ngoài một khách sạn ở New York hôm 25/9, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho nói: “Ông Trump tuyên bố sự lãnh đạo của chúng tôi sẽ không còn lâu nữa… ông ấy đã tuyên bố một cuộc chiến tranh với đất nước chúng tôi. Kể từ khi Mỹ tuyên chiến, chúng tôi có toàn quyền để đưa ra biện pháp đáp trả, bao gồm quyền bắn hạ máy bay chiến lược Mỹ ngay cả khi chúng chưa vào trong không phận của chúng tôi”. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.