Mỹ sẽ cấp phép khẩn cấp tiêm mũi 3 vaccine COVID-19

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ sớm ra quyết định về tiêm mũi thứ ba vaccine COVID-19 với nhóm đối tượng có hệ miễn dịch yếu, khi nghiên cứu cập nhật cho thấy lợi ích từ việc tiêm tăng cường này.
Chú thích ảnh
Một bệnh nhân ung thư tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một trung tâm điều trị ở Louisville, bang Kentucky. Ảnh: Getty Images

Quyết định cấp phép sử dụng khẩn cấp mũi tăng cường sẽ được FDA công bố, sớm nhất có thể là trong ngày 12/8 (giờ địa phương). Moderna và Pfizer là hai loại vaccine được chọn cấp phép. Động thái này diễn ra sau khi một nhóm cố vấn cho Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ đã có phiên thảo luận trong tháng 7 và đưa ra khuyến nghị tiêm mũi thứ 3 đối với người trưởng thành có hệ miễn dịch yếu.

Theo CDC, có khoảng 2,7% người trưởng thành ở Mỹ rơi vào nhóm đối tượng này, thường là những người được ghép tạng, bệnh nhân ung thư, người nhiễm HIV… Họ thường phải sử dụng các loại thuốc hay liệu pháp can thiệp y tế để ức chế hệ miễn dịch, nhằm giúp cơ thể không diệt trừ các tế bào mới.

Khuyến nghị của các chuyên gia CDC về tiêm mũi ba được dựa trên kết quả nghiên cứu do Đại học Johns Hopkins thực hiện. Theo đó, mũi tăng cường này giúp tăng lượng kháng thể ở những người ghép tạng, có hệ miễn dịch suy yếu.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - NBCNews

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.