Mỹ sẽ bổ sung danh sách vaccine phòng COVID-19 nước ngoài được chấp nhận sau khi WHO cấp phép

Ngày 26/10, người phụ trách vấn đề sức khỏe du khách của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) - bà Cindy Friedman thông báo Mỹ sẽ bổ sung các loại vaccine phòng COVID-19 nước ngoài, bao gồm vaccine Sputnik V của Nga, vào danh sách các loại vaccine được chấp nhận tại nước này ngay khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép.
Chú thích ảnh
Một phụ nữ được tiêm vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với phóng viên, bà Friedman nêu rõ: "Khi tình hình thay đổi và WHO tiếp tục xem xét, cấp phép các loại vaccine trong danh sách sử dụng khẩn cấp, chúng tôi sẽ điều chỉnh và thay đổi danh sách vaccine được chấp nhận của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các loại vaccine được thêm vào bất kỳ danh sách nào của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) hoặc WHO".

Khi được hỏi liệu việc này có được thực hiện hàng ngày hay không, bà Friedman nhấn mạnh các loại vaccine sẽ "tự động được bổ sung" vào danh sách "xanh" đi lại của Mỹ ngay khi được WHO và FDA cấp phép. Bà giải thích: "Ngay khi được thông báo, chúng tôi sẽ sửa đổi".

Hôm 25/10, Chính phủ Mỹ công bố chính sách mới, yêu cầu tất cả du khách nước ngoài tới Mỹ đã tiêm vaccine đầy đủ và chứng minh trước khi lên máy bay khởi hành tới nước này, kể từ ngày 8/11.

* Ngày 26/10, Bộ trưởng Y tế Argentina Carla Vizzotti thông báo nước này đang chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng mũi thứ 3 vaccine phòng COVID-19 cho nhóm người nguy cơ cao. Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Vizzotti nêu rõ: "Những người có hệ miễn dịch kém... vốn cần được tiêm mũi vaccine thứ 3 sẽ được tiêm sớm... Những người trên 50 tuổi từng tiêm vaccine của Sinopharm cũng sẽ được tiêm mũi thứ 3 tăng cường". Sau đó, các nhân viên y tế sẽ được tiêm mũi tăng cường phòng COVID-19, bắt đầu vào tháng 12. Phần đông dân số còn lại tại Argentina sẽ được tiêm mũi thứ 3 vào năm tới.

Ngoài vaccine phòng COVID-19 hai liều của công ty Trung Quốc Sinopharm, Argentina cũng sử dụng vaccine Sputnik V của Nga, cũng như vaccine của các hãng Pfizer, AstraZeneca và Moderna trong chiến dịch tiêm chủng.

Mai Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.