Mỹ phê duyệt bán khẩn cấp đạn pháo cho Israel

Ngày 29/12, Mỹ thông báo đã phê duyệt bán cho Israel đạn pháo kích cỡ 155 mm cùng các thiết bị liên quan tổng trị giá 147,5 triệu USD, vận dụng điều luật khẩn cấp cho phép chính phủ phê duyệt không cần quốc hội xem xét.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 4/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi đầu tháng này, điều luật tương tự đã được vận dụng để phê duyệt bán cho Israel gần 14.000 đạn pháo tăng cỡ 120 mm, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát từ ngày 7/10. Theo cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ, phía Israel yêu cầu bổ sung cầu chì, mồi và thuốc nổ 155mm vào các thương vụ mua bán quân sự trước đây, tăng tổng chi phí ước tính từ 96,51 triệu USD lên 147,5 triệu USD. Cơ quan trên nêu rõ Ngoại trưởng Mỹ đã xác định rằng trong các tình huống khẩn cấp cần phải bán ngay lập tức số vũ khí trên cho Chính phủ Israel, theo đó bỏ qua quy trình thông thường cần quốc hội xem xét. Số đạn pháo nói trên sẽ được xuất từ các kho vũ khí của quân đội Mỹ.

Xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza bùng phát từ ngày 7/10. Phía Israel cho biết hơn 1.100 người đã thiệt mạng ở nước này do cuộc tấn công của Hamas. Quân đội Israel đã triển khai chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết đến nay, ít nhất 21.500 người tại vùng đất này đã thiệt mạng. Xung đột chưa có dấu hiệu dừng lại dù cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp hòa bình tránh gây thêm thiệt hại dân thường cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra khu vực. 

Trong diễn biến liên quan, ngày 30/12, Quân đội Israel thông báo thực hiện các vụ không kích nhằm vào các địa điểm ở Syria sau khi 2 rocket từ lãnh thổ Syria bắn về khu vực miền Bắc Israel.

Theo Bộ Quốc phòng Syria, quân đội Israel đã thực hiện các vụ không kích xung quanh thủ đô Damascus của nước này từ ngày 28/12.

Trong khi đó, giao tranh cũng thường xuyên xảy ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Đến nay giao tranh chỉ giới hạn ở khu vực biên giới hai nước, nhưng Israel cảnh báo không loại trừ khả năng tăng cường hành động quân sự nếu các tay súng Hezbollah không rút lui.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.