Mỹ phê chuẩn thương vụ 3,4 tỷ USD bán trực thăng vận tải cho Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/7 cho biết đã thông qua thương vụ bán 18 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K cho Israel trong một thỏa thuận trị giá tới 3,4 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Mỹ phê chuẩn thương vụ 3,4 tỷ USD bán trực thăng vận tải cho Israel. Ảnh: anews.com.tr

Thỏa thuận sẽ bao gồm việc cung cấp động cơ, hệ thống dẫn đường, vũ khí, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật, do hai nhà thầu chính của Mỹ là Lockheed Martin và General Electric thực hiện. 

Tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cam kết của Washington “đối với an ninh của Israel và việc hỗ trợ Israel phát triển và duy trì năng lực tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng là vô cùng quan trọng đối với các lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Tuy nhiên, tuyên bố trên không cho biết hợp đồng đã được ký kết hay các cuộc đàm phán đã hoàn tất hay chưa.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).