Mỹ phát triển bom giả để triển khai máy bay không người lái

Các nhà thầu quân sự Mỹ đang phát triển bom giả để triển khai máy bay không người lái (UAV) nhằm đánh lừa quân địch.
Mỹ phát triển bom giả để triển khai máy bay không người lái ảnh 1

Quân đội Mỹ dự định giấu UAV trong vỏ một quả bom thông thường.

Theo mạng Defense One ngày 5/12, Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ (ONR) và tập đoàn Northrop Grumman đang nghiên cứu đặt máy bay không người lái (UAV) trong một quả bom giả, sau đó thả xuống khu vực cần do thám để đánh lừa các hệ thống giám sát của đối phương. 

Hệ thống có tên Remedy có thể được trang bị trên máy bay tiêm kích, sau đó máy bay thả một quả bom trong khi bay chậm để tránh bị radar phát hiện. Khi tới độ cao định trước, vỏ bom sẽ bung ra để UAV xuất phát làm nhiệm vụ.

Sau khi rời vỏ bom, UAV sẽ mở đôi cánh rộng 3,6m và dùng động cơ cánh quạt. Chiếc máy bay này có thể bay liên tục trong 10 tiếng với vận tốc tối đa 127km/h. Đây là vận tốc khá thấp đối với máy bay Mỹ nhưng được cho là có tác dụng tích cực với loại UAV này.

Các UAV đều là loại dùng một lần. Điều này cho phép các UAV trong tương lai không cần có kích thước lớn, hay trang bị vũ khí nhưng vẫn mang lại hiệu quả như mong đợi.

Thử nghiệm đầu tiên đã được tiến hành vào ngày 26/10 vừa qua.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.