Mỹ phạt ngân hàng Standard Chartered tội rửa tiền

Ngân hàng Standard Chartered (SCB) của Anh sẽ phải nộp phạt 327 triệu USD do các hoạt động giao dịch ngân hàng với Iran, Myanmar, Libya và Suddan, đồng nghĩa với việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nước này.

Nhà chức trách Mỹ ngày 10/12 thông báo, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền ở Mỹ, Ngân hàng Standard Chartered (SCB) của Anh sẽ phải nộp phạt 327 triệu USD do các hoạt động giao dịch ngân hàng với Iran, Myanmar, Libya (Libi) và Suddan (Xuđăng), đồng nghĩa với việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nước này.

Trong số tiền bị phạt trên, SCB sẽ phải nộp 100 triệu USD cho Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) và 227 triệu USD cho Bộ Tư pháp nước này.

Trước đó, Ngân hàng Standard Chartered cũng đã phải nộp khoản tiền phạt lên tới 340 triệu USD cho Sở Tài chính New York (Niu Yoóc) để dàn xếp những cáo buộc cho rằng ngân hàng có trụ sở tại Anh này đã che giấu 60.000 giao dịch với giá trị lên tới 250 tỷ USD với các khách hàng Iran trong thời gian từ năm 2001-2007.

Những khách hàng của Standard Chartered bao gồm Ngân hàng trung ương Iran và Ngân hàng quốc gia Iran - những ngân hàng bị Washington (Oasinhtơn) cáo buộc hỗ trợ Tehran (Têhêran) đầu tư cho các hoạt động phát triển hạt nhân và khủng bố.

Theo những dàn xếp với Sở dịch vụ tài chính New York, Standard Chartered phải chấp nhận một giám sát viên chống rửa tiền của chính quyền Mỹ tại chi nhánh New York của mình trong thời gian hai năm.

Ngân hàng cũng phải chỉ định các kiểm toán viên nội bộ để kiểm tra sự tương thích của những giao dịch với các lệnh cấm vận của Mỹ. Vụ dàn xếp này đã tránh cho ngân hàng một kịch bản tồi tệ. Sở dịch vụ tài chính New York trước đó thậm chí đã đặt vấn đề rút giấy phép hoạt động của Standard Chartered tại New York, đồng nghĩa với việc chấm dứt luôn hoạt động của ngân hàng này ở thị trường Mỹ.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.