Mỹ phản đối việc chia cắt Dải Gaza

Ngày 8/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phản đối việc phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục kiểm soát Dải Gaza, đồng thời cho rằng cần có một giai đoạn chuyển tiếp hậu xung đột.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Tokyo (Nhật Bản), người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định việc Hamas tiếp tục kiểm soát Dải Gaza sẽ khiến xung đột tái diễn. Theo ông, mặc dù phía Israel đã khẳng định với ông rằng sẽ không kiểm soát dải đất này, song vẫn cần có một giai đoạn chuyển tiếp khi xung đột kết thúc.

Trước đó, tại hội nghị G7, Ngoại trưởng Vương quốc Anh James Cleverly cho rằng động thái hướng tới việc thành lập một chính phủ yêu hòa bình ở Palestine là kết quả đáng mong đợi nhất trong cuộc xung đột Hamas - Israel hiện nay, đồng thời tái khẳng định việc London ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Trong khi đó, báo Hurriyet đưa tin tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ở Ankara hôm 6/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã phản đối việc di dời người dân Gaza và kế hoạch chia khu vực này thành hai phần. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken cũng ủng hộ quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối việc chia cắt Dải Gaza. 

Về tình hình xung đột, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 8/11, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích xuyên đêm đã khiến Muhsin Abu Zina - một trong những nhân vật hàng đầu trong bộ phận sản xuất vũ khí, đặc biệt là tên lửa, của Hamas thiệt mạng. Cả IDF và Cơ quan An ninh quốc gia Israel đều xác nhận thông tin trên.

Liên quan đến căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, đêm 7/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả bằng hỏa lực mạnh mẽ các vụ tấn công của phong trào này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hezbollah bắn khoảng 20 quả rocket từ miền Nam Liban vào vùng duyên hải phía Tây Bắc của Israel, trong đó có cả khu cảng Haifa. 

Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn xung đột ở Dải Gaza lan ra khu vực. Đặc phái viên của Mỹ Amos Hochstein hôm 7/11 đã tới thăm Liban truyền đạt các thông điệp của Nhà Trắng với giới chức Beirut, trong đó có Thủ tướng tạm quyền Najib Mikati.

Lan Phương - Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.