Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela để giải phóng thị trường dầu?

Mỹ đang xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela để nước này có thể xuất khẩu dầu ra thị trường toàn cầu.
Chú thích ảnh
Các công nhân tiến hành khoan dầu ở Lagunillas, gần thành phố Maracaibo ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Báo Vedomosti (Nga) mới đây dẫn bình luận của các chuyên gia cho rằng, Mỹ có thể nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela để tăng nguồn cung dầu cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, điều này sẽ không bù đắp cho việc giảm sản lượng dầu từ thỏa thuận của OPEC+.

Trong cuộc họp chính sách ngày 5/10 tại Vienna (Áo), OPEC+đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới. Đây là lần cắt giảm sản lượng nhiều nhất của OPEC+ kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, bất chấp sự vận động hành lang từ Mỹ.

Nhà phân tích cấp cao Nikita Blokhin của Ngân hàng Alfa nhận định các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Venezuela có liên quan trực tiếp đến quyết định trên của OPEC+ và kế hoạch của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu của Nga trước cuối năm 2022.

Ông Blokhin lưu ý rằng dầu nặng của Venezuela là lựa chọn thay thế hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu vì đặc tính của nó gần với dầu Urals của Nga. Nhiều khả năng, Mỹ sẽ khởi xướng các cuộc đàm phán tiếp theo để chuẩn bị cho việc đưa ra giới hạn giá dầu của Nga vào tháng 12 tới, vốn có thể dẫn đến nguồn cung dầu thô trên thị trường toàn cầu giảm.

Theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ Latinh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Dmitry Rozental, hiện tại, vị thế chính trị của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các đồng minh mạnh hơn nhiều so với năm 2019 và thậm chí cả năm 2021, kể từ khi phe đối lập tan rã, nhưng tình hình kinh tế của nước này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong khi ngành công nghiệp dầu mỏ của họ đang cần các công nghệ và đầu tư của phương Tây, cùng với việc xuất khẩu hợp pháp. Do đó, ông Maduro sẽ quan tâm đến việc Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt, sẵn sàng bình thường hóa với Mỹ trên một số lĩnh vực để đổi lấy "nhượng bộ".

Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng đã cảnh báo rằng nguồn cung dầu của Venezuela có thể có ảnh hưởng hạn chế đến giá cả do sản lượng của nước này đã giảm mạnh sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt.

Nhà phân tích thị trường hàng hóa tại Otkritie Investment Oksana Lukicheva nghi ngờ rằng ngay cả khi đạt được một số thỏa thuận chính trị với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Mỹ khó có thể bù đắp sự sụt giảm sản lượng cắt giảm của OPEC + với nguồn cung từ Venezuela. "Toàn bộ sản lượng của Venezuela ít hơn so với lượng cắt giảm hạn ngạch của OPEC+", bà Lukicheva nói, lưu ý sản lượng tháng 8 của Venezuela chỉ đạt 0,7 triệu thùng/ngày.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela đã phải chịu các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ kể từ năm 2019, khi chính quyền Tổng thống Trump và các đồng minh phương Tây tuyên bố lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó là lãnh đạo hợp pháp của nước này sau cuộc bầu cử mà họ các cáo buộc là có "gian lận trong bỏ phiếu".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.