Mỹ nối lại nhập khẩu gia súc từ Mexico

Ngày 22/8, Mỹ thông báo sẽ nối lại hoạt động nhập khẩu gia súc sống của Mexico từ ngày 24/8, sau hơn một năm đình chỉ do lo ngại nhiễm ký sinh trùng giòi xoắn từ loài ruồi xám ăn thịt Cochliomyia hominivorax.
Chú thích ảnh
Bò được nuôi tại trang trại ở Atlantic, Iowa, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Việc nối lại hoạt động này được thực hiện theo từng giai đoạn và kèm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn dịch bệnh lan sang Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trước mắt chỉ cửa khẩu Douglas, bang Arizona, giáp bang Sonora của Mexico, được mở cho hoạt động buôn bán gia súc. Mọi gia súc nhập khẩu đều phải được kiểm tra đầy đủ để bảo đảm không có dấu hiệu nhiễm loài ký sinh có ấu trùng ăn mô sống của động vật này. Nếu giai đoạn đầu diễn ra thuận lợi, Mỹ sẽ xem xét mở thêm các cửa khẩu Santa Teresa và Columbus ở bang New Mexico.

Theo quy định mới, lượng gia súc được phép qua cửa khẩu Douglas trong tuần đầu tiên chỉ ở mức 700 con/ngày, tăng lên 900 con/ngày trong tuần thứ hai và sau đó từng bước nâng lên tối đa 1.300 con/ngày. Gia súc xuất khẩu cũng phải được gắn thẻ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID), kiểm tra bằng thiết bị điện tử và chó nghiệp vụ. Các quan chức USDA sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra trước khi cho phép gia súc vào Arizona.

Chú thích ảnh
Một trang trại chăn nuôi bò ở bang Utah (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Ruồi giòi được phát hiện tại Mexico từ tháng 11/2024 và đến nay đã lan tới 30 trong tổng số 32 bang của nước này. Mexico hiện ghi nhận 1.969 ca đang hoạt động, thấp hơn chưa đến một nửa so với một năm trước, cho thấy các biện pháp kiểm soát đã đạt tiến triển, dù giới chức thừa nhận việc loại trừ hoàn toàn dịch bệnh sẽ cần thời gian.

Tình hình tại Mexico cũng có diễn biến mới đáng chú ý khi ca nhiễm đầu tiên tại bang Sonora được phát hiện ngày 19/8, tại khu vực Munihuasa, gần ranh giới với Chihuahua và Sinaloa. Sonora và Chihuahua hiện được USDA đánh giá là những bang có nguy cơ thấp hơn nhờ hệ thống kiểm soát tốt và nằm xa các khu vực tập trung phần lớn ca bệnh. Theo USDA, ca bệnh đang hoạt động gần Douglas nhất được phát hiện cách cửa khẩu này khoảng 325 dặm (523 km) vào ngày 22/7.

Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi hai nước. Mỹ đã đình chỉ nhập khẩu gia súc sống qua biên giới phía Nam từ tháng 5/2025 sau khi dịch bệnh có dấu hiệu lan nhanh về phía Bắc. Trước khi hoạt động xuất khẩu bị đình chỉ, Mexico cung cấp cho Mỹ khoảng 1,2 triệu con gia súc mỗi năm. Khi thị trường Mỹ đóng cửa, nhiều chủ trang trại Mexico phải chuyển sang bán trong nước với giá thấp hơn khoảng 40%, làm giảm thu nhập và buộc một số hộ phải cắt giảm đàn hoặc đầu tư.

Chú thích ảnh
Người tiêu dùng lựa chọn thịt bò tại một siêu thị ở bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Tại Mỹ, việc thiếu nguồn cung gia súc góp phần đẩy giá thịt bò lên mức cao kỷ lục, gây sức ép đối với người tiêu dùng và các cơ sở chế biến thịt. Vì vậy, việc nối lại nhập khẩu được kỳ vọng giúp bổ sung nguồn cung, nhưng giới chăn nuôi hai bên biên giới vẫn thận trọng do các hạn chế mới có thể khiến lượng gia súc xuất khẩu chưa thể trở lại mức trước đây.

USDA cho biết việc mở lại các cửa khẩu sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến dịch bệnh và kết quả giám sát. Nếu phát hiện nguy cơ gia tăng tại Sonora hoặc Chihuahua, hoạt động mở cửa có thể bị tạm dừng.

Sau hơn một năm bị gián đoạn, ngành chăn nuôi Mexico đang trở lại thị trường Mỹ, nhưng với một hành trình thận trọng hơn nhiều so với trước đây.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.