Mỹ nối lại không kích IS từ căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào IS từ căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh miền Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ nối lại không kích IS từ căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Máy bay vận tải quân sự C-5 Galaxy Outsize của không lực Mỹ hạ cánh tại căn cứ không quân Incirlik ở Adana. Ảnh: EPA/ TTXVN

Theo AFP/Reuters, Lầu Năm Góc ngày 17/7 cho biết thông tin trên. Trước đó, hoạt động này đã vốn bị tạm dừng sau vụ đảo chính bất thành. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay: "Sau khi phối hợp chặt chẽ với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã mở lại không phận cho các máy bay quân sự. Vì thế, chiến dịch trên không chống IS của liên minh tại tất cả các căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại". Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng khẳng định vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ không hề làm gián đoạn cuộc chiến chống IS của Mỹ. Ngoài ra, ông Kerry tuyên bố Mỹ không có bất cứ thông tin tình báo gì trước khi vụ đảo chính diễn ra, đồng thời yêu cầu Ankara cần phải cung cấp bằng chứng và cơ sở pháp lý rõ ràng về việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao nước này sẽ viết thư yêu cầu Mỹ và các chính phủ Phương Tây khác cho hồi hương những đối tượng ủng hộ giáo sĩ Gulen, những người bị ông Erdogan cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành.
Pháp hoài nghi vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS
Ngày 17/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho rằng cần đặt câu hỏi về việc liệu Thổ Nhĩ Kỳ có là một đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống IS tại Syria hay không. Phát biểu trên Kênh truyền hình "France 3", ông Ayrault nói: "Có những câu hỏi đang được đặt ra. Họ (Thổ Nhĩ Kỳ) phần nào đó đáng tin cậy, song cũng có những hoài nghi". Theo Ngoại trưởng Ayrault, ông sẽ nêu vấn đề này tại hội nghị của liên minh chống IS tại Washington vào tuần tới.Cũng theo Ngoại trưởng Pháp, cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ không đồng nghĩa với việc Tổng thống nước này Tayyip Erdogan được trao cho "tờ séc trắng" để phớt lờ các nguyên tắc dân chủ. Ông nêu rõ: "Chúng tôi muốn pháp quyền được thực thi đầy đủ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đảo chính đó không phải là tờ séc trắng dành cho ông Erdogan. Không thể có các cuộc thanh trừng, pháp quyền cần được thực thi". Ông Ayrault nói thêm rằng tại hội nghị ở Brussels ngày 18/7, các bộ trưởng châu Âu sẽ tái khẳng định rằng Ankara cần tuân thủ các nguyên tắc dân chủ của châu Âu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.