Mỹ nói Ấn Độ cam kết không mua thêm dầu Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ấn Độ đã cam kết với Washington sẽ không tiếp tục mua thêm dầu từ Nga, trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Moskva.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu mỏ của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Rubio nói: “Mỹ đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Trong các cuộc trao đổi với Ấn Độ, chúng tôi nhận được cam kết rằng họ sẽ ngừng mua thêm dầu của Nga. Châu Âu cũng đang triển khai các bước đi riêng trong thời gian tới”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng ngoài các quan chức Mỹ, không có bên nào đề cập đến khả năng Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu Nga. Ông Lavrov cũng khẳng định Chính phủ Ấn Độ chưa từng đưa ra tuyên bố như vậy.

Những phát biểu trái chiều này cho thấy vấn đề năng lượng tiếp tục là nội dung nhạy cảm trong quan hệ giữa các bên liên quan, đặc biệt khi thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn chịu tác động từ xung đột địa chính trị và các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, gồm giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống 18% và New Delhi dừng mua dầu Nga.

Theo cổng thông tin News.az của Azerbaijan, việc Ấn Độ có khả năng ngừng mua dầu thô từ Nga không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà báo hiệu sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc áp lực kinh tế đối với Moskva. Nếu tuyên bố của Tổng thống Trump trở thành chính sách thực tế, hậu quả sẽ vượt xa thị trường năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì các mục tiêu chính trị và quân sự của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Từ năm 2022, Ấn Độ trở thành thị trường tiêu thụ thay thế khổng lồ cho Nga sau khi nước này mất phần lớn thị trường châu Âu. Theo các số liệu thống kê, mức độ phụ thuộc của Nga vào thị trường này là rất lớn.

Năm 2023, Ấn Độ nhập khẩu cao điểm tới 2,1 - 2,2 triệu thùng/ngày, đưa Nga trở thành nhà cung cấp lớn nhất. Năm 2024, Tổng lượng dầu xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 87-88 triệu tấn, chiếm khoảng 36 - 37% tổng lượng nhập khẩu của nước này.

Năm 2025, Nga vẫn chiếm hơn 30% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ với mức cung trung bình 1,7 - 1,9 triệu thùng/ngày.

Các chuyên gia nhận định trong trường hợp mất đi thị trường Ấn Độ, Nga có thể phải điều chỉnh chiến lược xuất khẩu, bao gồm tăng chiết khấu để tìm kiếm khách hàng thay thế, trong khi chi phí hậu cần và bảo hiểm vẫn ở mức cao. Điều này có thể gây sức ép đáng kể lên nguồn thu ngoại tệ của Moskva trong ngắn và trung hạn.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.