Mỹ nguy cơ mất siêu căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương

Mỹ có nguy cơ sẽ sớm mất đi căn cứ quân sự lớn ở nước ngoài trên đảo thuê Diego Garcia do hợp đồng thuê hết hạn vào tháng 12/2016.
Mỹ nguy cơ mất siêu căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương ảnh 1

Đường băng quân sự xây dựng tại căn cứ Diego Garcia.

Theo Sputnik, với vị trí địa lý vốn có, căn cứ Diego Garcia là một trong những cứ điểm có tầm quan trọng chiến lược. Lâu nay, căn cứ này đã đóng vai trò lớn trong việc tổ chức nhiều hoạt động quân sự của Lầu Năm góc, trong đó có cả những hoạt động ở Iraq và Afghanistan.

Theo hợp đồng được ký hồi năm 1966 giữa Mỹ và Anh, Bộ Quốc phòng Mỹ được phép sử dụng đảo Diego Garcia cho các mục đích quân sự. Diego Garcia là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Chagos Atchipelago gồm 60 đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào tháng 12/2016, song vẫn còn một lựa chọn là kéo dài hợp đồng thêm 20 năm nữa. Hiện chưa rõ tương lai của căn cứ này sẽ như thế nào vào cuối năm 2016. Được biết, vấn đề này đã được đưa ra bàn thảo trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Barack Obama tới London. Hiện cũng chưa rõ liệu Mỹ sẽ có thể tiếp tục thuê căn cứ này hay không.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.