Mỹ ngừng điều tra bán phá giá ống thép của Việt Nam

Kết quả điều tra của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho thấy hai doanh nghiệp bị đơn của Việt Nam đều không nhận các khoản trợ cấp từ chính phủ như các công ty nguyên đơn của Mỹ cáo buộc, do đó, vụ điều tra áp thuế chống trợ giá đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon sẽ bị loại bỏ.
Ngày 18/10, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có quyết định cuối cùng trong vụ điều tra chống trợ giá đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon của Việt Nam. Với quyết định này, vụ điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ kéo dài gần một năm qua sẽ chính thức chấm dứt.Theo thông báo của DOC, kết quả điều tra cho thấy hai doanh nghiệp bị đơn của Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn thép SeAH Việt Nam (SeAH Steel VINA Corp.) và Công ty chế tạo máy Hồng Nguyên Hải Phòng (Haiphong Hongyuan Machinery Manufactory Co., Ltd.) đều không nhận các khoản trợ cấp từ chính phủ như các công ty nguyên đơn của Mỹ cáo buộc, do đó, vụ điều tra áp thuế chống trợ giá sẽ bị loại bỏ.
Mỹ ngừng điều tra bán phá giá ống thép của Việt Nam ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo lịch trình, ngày 14/11, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sẽ ra phán quyết cuối cùng liên quan tới mặt hàng thép nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman, và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất. Ngày 26/10/2011, một số công ty thép của Mỹ đã gửi đơn lên DOC và ITC kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất. Ngày 15/11 năm ngoái, DOC chính thức điều tra về vụ này.Ống thép hàn cácbon được sử dụng để dẫn nước, các chất lỏng và khí dưới áp suất thấp trong các hệ thống ống nước, sưởi ấm, làm mát và một số ứng dụng khác.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.