Mỹ nghi ngờ Iran vi phạm nghị quyết LHQ

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 13/10 cho biết, đang có “những dấu hiệu thuyết phục” cho thấy vụ thử một tên lửa đạn đạo được dẫn đường chính xác mới của Iran đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Mỹ nghi ngờ Iran vi phạm nghị quyết LHQ ảnh 1

Tên lửa Imad của Iran được phóng tại một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN dẫn lời ông Earnest cho hay, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tin rằng Iran dường như đã vi phạm Nghị quyết số 1929 được HĐBA thông qua năm 2010 vì gần đây Tehran tiến hành thử một tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm xa mới. 
Tuy nhiên, Nhà Trắng không cáo buộc hành động trên của Cộng hòa Hồi giáo Iran là vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức). 
Theo quan chức này, thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7 vừa qua không đặt ra hạn chế đối với năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, mà chỉ nhằm ngăn chặn Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Nhà Trắng cho biết thêm Mỹ đang xem xét đưa vụ việc này ra trước HĐBA LHQ.
Trước đó, Iran hôm 11/10 tuyên bố nước này đã thử thành công một tên lửa tầm xa mới được sản xuất trong nước, đồng thời khẳng định đây là loại tên lửa đầu tiên của Iran có thể được dẫn đường trong suốt hành trình bay trước khi chạm mục tiêu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.